Việc Chính phủ đưa ra đấu giá công khai biển số xe là đúng đắn, giúp minh bạch, công bằng cho người dân có nhu cầu tìm biển số đẹp. Trước đây, nhiều người mua xe băn khoăn việc chọn biển, thì nay họ có thể an tâm về sự minh bạch của việc này. Anh Hoàng Quân, nhân viên tư vấn xe của show room tại quận Cầu Giấy cho rằng, đấu giá biển số xe là đúng, từ người dân đến chủ doanh nghiệp, nhiều khi rất muốn biển đẹp mà người ta có điều kiện thì có thể tham gia đấu giá. Đấu giá công khai còn hơn là tự người dân sang tay bán cho nhau vì nó không có giá chung, bị đẩy giá lên quá cao, nhiều khi cũng rủi ro, mất tiền oan. Tiền đấu giá đấy lại được nộp cho nhà nước thì quay tốt. "Cứ làm công khai, công bằng, minh bạch thì chẳng người dân nào mà không ủng hộ cả”- anh Hoàng Quân, khẳng định.

Trước đây, những chiếc ô tô có biển số đẹp bao giờ cũng được mua lại với giá cao hơn và dễ dàng bán lại. Mức chênh lệch của ô tô có biển số đẹp cao hơn từ vài chục đến vài trăm triệu so với biển số thông thường. Do đó, một chiếc biển số đẹp được xem như một tài sản của một cá nhân, và liệu tài sản này có được sang tên, cho tặng hoặc thừa kế? Anh Nguyễn Tùng, một người dân đi đăng ký xe cũng băn khoăn, thế nào là biển đẹp? Biển được cho là đẹp thì phải đáp ứng theo tiêu chí nào? Ai quy định đấy là biển đẹp mà được mang ra đấu giá? "Chúng tôi sẵn sàng bỏ tiền ra đấu giá công khai thì cũng phải nhận lại được sự minh bạch. Một điều nữa chúng tôi quan tâm là biển số xe sẽ theo mã định danh. Biển số đó khi được đấu giá chắc chắn giá trị sẽ rất cao, như một gia tài, thế thì có được cho tặng, thừa kế như một tài sản hay không? Nếu chủ sở hữu mất đi thì biển số đấy sẽ đi đâu? Trở về quỹ biển số hay lại được mang ra đấu giá tiếp?”-Anh Tùng thắc mắc.

Theo quy định về đấu giá biển số xe, người tham gia đấu giá là tổ chức, cá nhân người Việt Nam có đủ điều kiện tham gia đấu giá biển số xe ô tô theo quy định của Nghị định này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người trúng đấu giá là người tham gia đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô có mức trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 73/2022/QH15 của Quốc hội.

Bộ Công an chuyển danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá cho tổ chức đấu giá tài sản, đồng thời thông báo công khai danh sách, kế hoạch tổ chức đấu giá biển số xe ô tô trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông, có đường link dẫn đến Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản. Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, dự báo số lượng biển số được đưa ra đấu giá trong thời gian tới là 100.000 biển/ quý. Công tác hoàn thành trước ngày 15/8/2023 để khi người dân đăng ký số lượng biển và hoàn thành thủ tục thì phiên đấu giá dự kiến triển khai từ ngày 15-20/8/2023.

Theo quy định của pháp luật và Nghị quyết 73, người trúng đấu giá sau khi mua bán, sang tên, chuyển nhượng sẽ được giữ lại biển số đó cho bản thân mình và được đăng ký cho xe tiếp theo. Đó là quyền mà người dân mong đợi nhất. Trong thời gian 12 tháng thì người dân phải thực hiện đăng ký xe, trường hợp bất khả kháng có thể kéo dài thêm 6 tháng nữa. Còn đối với người mua phương tiện nếu gắn liền với biển số đó sẽ không được quyền như người trúng đấu giá.

Việc đấu giá được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng, tổ chức đấu giá tài sản thông báo công khai danh sách biển số ô tô đưa ra đấu giá trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản và niêm yết tại trụ sở. Quy chế đấu giá được niêm yết, thông báo công khai trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến, trụ sở của tổ chức đấu giá tài sản; Quy chế đấu giá, danh sách biển số ô tô đưa ra đấu giá ít nhất 30 ngày trước ngày tổ chức phiên đấu giá.