Theo lực lượng chức năng, phần lớn công cụ hỗ trợ, vũ khí nguy hiểm được rao bán trên internet hiện nay đều có nguồn gốc từ nước ngoài, được nhập lậu qua biên giới và tuồn vào các tỉnh, thành phố lớn, như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh... Nguy hiểm hơn, một số đường dây mua bán còn kiêm luôn cả khâu sản xuất súng đạn và nhận "nâng cấp" từ súng ít sát thương lên súng gây sát thương cao. Một số đối tượng dùng công nghệ 3D để sao chép, sản xuất nhiều loại súng có tính năng cao, giá trị lớn, rồi bán ra thị trường. Qua theo dõi trên địa bàn, lực lượng chống hàng lậu thuộc Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hải Dương đã triệt phá nhiều vụ vận chuyển vật liệu làm vũ khí.

Thiếu tá Phạm Văn Dân, Phó trưởng phòng CSHS, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, thời gian gần đây hoạt động của đối tượng buôn bán vũ khí trên mạng là hết sức tinh vi, ở những vùng miền núi người dân vẫn tự chế tạo các loại súng săn nên nhóm tội phạm sẽ móc nối với những người này để mua vũ khí tự chế. "Với sự chỉ đạo của Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh, chúng tôi đã bám sát địa bàn để rà soát các đối tượng này, triệt phá được nhiều đường dây tự chế tạo vũ khí tự chế", thiếu tá Phạm Văn Dân cho biết thêm.

Trên thực tế, có không ít vụ cướp tài sản, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ... xảy ra và nhiều đối tượng đã sử dụng súng, kiếm và công cụ hỗ trợ là phương tiện gây án. Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Hải Dương cũng đã xuất hiện các vụ việc tự sản xuất súng tự chế, vũ khí quân dụng, vật liệu nổ. Qua công tác nắm tình hình, nhiều đối tượng chế tạo, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng thiết lập đường dây, đi các tỉnh lân cận thu gom súng quân dụng, đạn, thuốc nổ, sau đó vận chuyển qua đường tiểu ngạch mang sang khu vực giáp biên tiêu thụ, hoặc bán cho các ổ nhóm hoạt động theo kiểu "xã hội đen",... gây bức xúc dư luận và gây hoang mang, lo sợ trong quần chúng nhân dân.

Trung tá Nguyễn Danh Đức, đội trưởng đội 4, Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, các đối tượng rất khôn khéo khi chia súng thành nhiều phần, vận chuyển thành nhiều công đoạn. Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, bắt giữ trên các phương tiện vận chuyển, hoặc tại kho hàng, chỉ thu giữ từng thành phần chứ không phải thu giữ nguyên khẩu súng, vì vậy theo Luật hình sự rất khó để truy tố nhóm đối tượng này.

Việc tàng trữ, sản xuất, mua bán vũ khí tự chế đang có nguy cơ trở thành tiền lệ xấu, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc tuân thủ kỷ cương, pháp luật của Nhà nước, đe dọa an toàn tính mạng người dân và trật tự xã hội. Tuy nhiên, việc xử lý các hành vi mua bán "hàng nóng" trên mạng xã hội đang gặp không ít khó khăn do khó xác định danh tính, địa chỉ cả người bán lẫn người mua; một số mạng xã hội đặt máy chủ ở nước ngoài. Bên cạnh đó là một số vướng mắc do quy định của pháp luật. Do đó, sự phối hợp của người dân cùng với các lực lượng chức năng là vô cùng quan trọng. Thượng tá Đoàn Văn Mạnh, Phó trưởng phòng quản lý hành chính, Công an tỉnh Hải Dương cho rằng, người dân cần hiểu rõ về sự nguy hiểm, tiềm ẩn mất an ninh, trật tự của việc tàng trữ, sản xuất, vận chuyển và buôn bán vũ khí tự chế. "Nếu ai có phải giao nộp ngay cho cơ quan công an, hoặc nếu biết ai tàng trữ cũng cần thông tin cho cơ quan chức năng bởi tàng trữ, buôn bán, sản xuất vũ khí tự chế là phạm pháp”, thượng tá Đoàn Văn Mạnh nhấn mạnh.

Việc cần thiết lúc này là phải có sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý mạng xã hội và lực lượng công an để có thể triệt phá tận gốc những người đang rao bán, mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội. Cần có biện pháp để giảm tương tác hoặc khóa tài khoản những trang chuyên quảng cáo, mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ, hung khí nguy hiểm nhằm ngăn chặn hoạt động mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ, hung khí nguy hiểm diễn biến phức tạp… và quan trọng nhất là mỗi người dân cần có ý thức phối hợp, nâng cao ý thức cảnh giác và chia sẻ với lực lượng công an để làm sao ngăn ngừa loại tội phạm này, tránh để việc buôn bán, tàng trữ và sản xuất vũ khí tự tạo thành mối lo cho an ninh và trật tự xã hội.

Luật pháp quy định: vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ và các loại công cụ hỗ trợ được xác định là phương tiện đặc biệt, trang bị cho một số lực lượng chức năng sử dụng để giữ gìn an ninh, trật tự, trấn áp tội phạm... Tuy nhiên thời gian qua, trên mạng xã hội, các đối tượng tội phạm đã công khai rao bán nhiều loại vũ khí nguy hiểm và các công cụ hỗ trợ.

Bất chấp pháp luật, tình trạng buôn bán vũ khí tự do trên mạng vẫn hoạt động ngày càng biến tướng, đe dọa trực tiếp đến trật tự, an toàn xã hội. Chỉ bằng một vài thao tác tìm kiếm đơn giản là người mua có thể tìm được các trang rao bán vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội.

Với từ khóa "mua súng hơi", "vũ khí tự vệ"... sau 0,52 giây, trên một số trang mạng, như Google, Youtube, Zalo, Facebook...đã xuất hiện 29.800.000 các website, các kênh, như “khohangdocvip.net”, “Miền Đầu CONDOR”, “PHỤ KIỆN PCP 567”... đăng công khai hình ảnh, đầy đủ thông số, tính năng nổi bật của các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và số điện thoại, giá tiền để người mua tiện giao dịch; thậm chí có kênh còn đăng video thực hành lắp ráp, chứng minh khả năng sát thương tầm xa của súng thu hút nhiều lượt xem, bình luận... đây là một thực trạng nguy hiểm và đáng báo động.