Đã một tuần sau khai giảng, hơn 140 học sinh ở điểm lẻ Tiến Sơn – Trường Tiểu học Quỳnh Tam (xã Quỳnh Tam, Nghệ An) vẫn chưa đến trường do phụ huynh phản đối việc sáp nhập về trường chính, cách nhà 6-7 km.

Giải thích việc mong muốn giữ lại điểm trường thôn Tiến Sơn, nhiều phụ huynh bày tỏ lo ngại khoảng cách đưa đón con quá xa nếu chuyển về điểm chính hoặc phân hiệu. Đặc biệt là những phụ huynh đi làm sớm hoặc không có điều kiện bố trí được người đưa đón.

Trao đổi với phóng viên VOV2, ông Nguyễn Văn Phú, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Tam cho biết, điểm lẻ Tiến Sơn được đưa vào sử dụng từ tháng 10/1998 với 5 phòng học cấp 4.

Năm học vừa qua, điểm trường có 5 lớp với 166 học sinh. Sau gần 30 năm, cơ sở vật chất tại điểm trường xuống cấp trầm trọng. Trong đó, 3 phòng học có nguy cơ đổ sập, gây mất an toàn cho học sinh và giáo viên.

Điểm trường cũng thiếu hoàn toàn phòng Tin học và các phòng chức năng để triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Việc duy trì điểm lẻ này tạo ra thiệt thòi lớn cho học sinh nơi đây khi chất lượng giáo dục hạn chế so với điểm trường trung tâm. Thực tế cho thấy, nhiều năm qua tỉ lệ vào lớp 10 của học sinh thôn Tiến Sơn rất thấp. Trong số 16 học sinh thôn Tiến Sơn dự thi vào Trường THPT Quỳnh Lưu 4 vừa qua chỉ 1 em đỗ.

Bên cạnh đó, điểm lẻ thôn Tiến Sơn cách điểm trường chính và phân hiệu Tân Sơn khoảng 6-7 km, với hệ thống đường giao thông thuận lợi, không bị chia cắt. Hiện các tuyến đường liên thôn, liên xã là đường nhựa và bê tông hóa.

Thực hiện chủ trương sắp xếp các cơ sở giáo dục và giải thể các điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu, xã Quỳnh Tam đã thống nhất việc chuyển học sinh điểm lẻ Tiến Sơn về điểm trường chính và được sự đồng ý của Sở GD-ĐT.

Tuy nhiên, dù chính quyền, nhà trường, giáo viên và các tổ chức chính trị - xã hội đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động và đối thoại song đến ngày 5/9 chỉ có 25/150 học sinh thôn Tiến Sơn tham dự lễ khai giảng tại phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam. Số học sinh còn lại chưa đến trường do phụ huynh kiên quyết giữ lại điểm lẻ.

Tại buổi đối thoại giữa phụ huynh thôn Tiến Sơn hôm 11/9, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An và lãnh đạo xã Quỳnh Tam đã lắng nghe những băn khoăn của phụ huynh, đồng thời giải thích về chủ trương đưa học sinh từ điểm lẻ về học tập trung tại điểm trường chính.

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An, việc sắp xếp lại các điểm trường không chỉ nhằm tinh gọn cơ sở vật chất, mà quan trọng hơn là nhằm bảo đảm điều kiện học tập an toàn, chất lượng cho học sinh. Lãnh đạo Sở khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, xây dựng môi trường giáo dục ở xã Quỳnh Tam hiện đại hơn nữa nâng cao chất lượng giáo dục tại đây.

Để giải quyết băn khoăn của phụ huynh về khoảng cách, ông Nguyễn Văn Phú, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Tam cho biết, xã dự kiến bố trí 3 chuyến xe đưa đón học sinh mỗi ngày. Đồng thời, cắt cử giáo viên đi cùng để quản lý. Kinh phí thực hiện được huy động từ nguồn xã hội hóa và sự đồng hành của các nhà xe.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện bán trú cho học sinh từ thứ Hai tới, nhằm đảm bảo sinh hoạt, nghỉ ngơi tại chỗ, ổn định nhịp học tập ngay lập tức. Địa phương cũng miễn phí toàn bộ sách vở và thiết bị học tập cho học sinh thôn Tiến Sơn chuyển ra điểm chính trong năm học này.

Dù vậy, đến thời điểm hiện tại nhiều phụ huynh vẫn bỏ ngỏ khả năng cho con trở lại lớp học từ thứ Hai tới. Hiện chính quyền địa phương và nhà trường tiếp tục vận động học sinh đến lớp. Trường Tiểu học Quỳnh Tam cũng lên kế hoạch, bố trí giáo viên dạy bù cho học sinh điểm lẻ Tiến Sơn chưa đi học tuần qua.

Theo báo cáo của xã Quỳnh Tam, phân hiệu và điểm trường chính Trường Tiểu học Quỳnh Tam đã được đầu tư đồng bộ, đảm bảo trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Mỗi nơi đều có 32 phòng học với hệ thống phòng chức năng, nhà đa năng hiện đại.

Cuối tháng 8/2026, UBND xã đã khởi công tuyến đường từ thôn Tiến Sơn nối với thôn 10 xã Quỳnh Tam với kinh phí gần 20 tỷ đồng, rút ngắn khoảng cách từ thôn Tiến Sơn đến điểm chính, phân hiệu, tạo điều kiện thuận để phụ huynh đưa con em đến trường.

Bên cạnh thôn Tiến Sơn, thôn 10 Quỳnh Tam và thôn 14 Tân Sơn với điều kiện địa hình và khoảng cách tương tự nhưng phụ huynh đã đồng thuận cho con em ra điểm trường chính học tập từ năm học 2024 - 2025.

Từ 11 trường, sau sắp xếp xã Quỳnh Tam còn 6 trường gồm: mầm non, tiểu học, THCS và THPT (giảm 40% đầu mối). Trong đó, Trường Tiểu học Quỳnh Tam được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Quỳnh Tam và Trường Tiểu học Tân Sơn. Điểm lẻ Tiến Sơn thuộc Trường Tiểu học Tân Sơn (cũ).

Theo lãnh đạo xã Quỳnh Tam, sau sắp xếp, quy mô học sinh tại một số trường tăng song cơ bản vận hành ổn định. Giáo viên chủ nhiệm các tổ bộ môn vẫn duy trì như trước, chỉ có sự điều chỉnh ở đội ngũ quản lý./.