Ngày 17/4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) chính thức khởi động dự án “Nâng cao mức độ sẵn sàng cho mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam thông qua tăng cường tiếp cận nguồn lực đầu tư công nghệ khí hậu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp khởi nghiệp”.

Dự án đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực chung nhằm thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ khí hậu tại Việt Nam, xúc tiến đầu tư cho các giải pháp công nghệ khí hậu, đồng thời củng cố chính sách để thúc đẩy môi trường đầu tư thuận lợi, tạo điều kiện cho quá trình chuyển dịch hướng tới phát thải ròng bằng 0 (net zero) của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Việt Anh, Phó Vụ trưởng, Vụ Tài chính - Kinh tế ngành, Bộ Tài chính nhấn mạnh: “Dự án sẽ tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng chuyển đổi lớn như nông nghiệp, kinh tế tuần hoàn, quản lý chất thải, giao thông vận tải và năng lượng. Đây là những lĩnh vực trọng tâm trong lộ trình giảm phát thải của Việt Nam, đồng thời cũng là những lĩnh vực có khả năng tạo ra động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế”.

Bà Lee Yookyung, Phó Giám đốc Quốc gia KOICA Việt Nam cho biết, KOICA đã có nhiều kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phía GGGI cũng vừa triển khai thành công chương trình tăng tốc dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp về hiệu quả năng lượng tại Việt Nam với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu.

"Bằng việc phát huy thế mạnh chuyên môn của mỗi tổ chức, chúng tôi sẽ cùng mang đến hỗ trợ sâu sát để tăng cường chính sách về trung hòa carbon cũng như thúc đẩy môi trường đầu tư tại Việt Nam”, bà Lee Yookyung nhấn mạnh.

Dự án mới do Bộ Tài chính Việt Nam chủ trì, với sự đồng tài trợ của KOICA và GGGI, sẽ được triển khai thông qua hai hợp phần có liên kết chặt chẽ. Hợp phần thứ nhất tập trung nâng cao mức độ sẵn sàng về thị trường và đầu tư của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ khí hậu thông qua hỗ trợ tăng tốc, cố vấn chuyên môn và kết nối nhà đầu tư. Hợp phần thứ hai tập trung tăng cường các cơ chế ưu đãi và triển khai về chính sách cấp trung ương và địa phương nhằm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho huy động đầu tư xanh, bao gồm hỗ trợ thẩm định và đánh giá các dự án xanh, phân tích chính sách, cũng như lồng ghép các mục tiêu net zero và tăng trưởng xanh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh giai đoạn 2026–2030.

Lễ khởi động dự án diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc từ ngày 21 đến 24/4. Trong bối cảnh đó, hợp tác trong khuôn khổ dự án đồng thời cho thấy ý nghĩa ngày càng rõ nét của quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc, không chỉ đối với chuỗi cung ứng toàn cầu, mà còn trong việc thúc đẩy quá trình chuyển dịch net zero của các ngành công nghiệp trên thế giới. Trong đó, với vai trò là một tổ chức liên chính phủ, GGGI góp phần kết nối hợp tác về công nghiệp, tài chính và đổi mới sáng tạo.

Ông Kim Juhern, Trưởng đại diện Quốc gia GGGI tại Việt Nam, thông tin, dự án được thiết kế với vai trò là một nền tảng hợp tác kết nối Hàn Quốc, Việt Nam và các thị trường quốc tế nhằm thúc đẩy mở rộng các công nghệ khí hậu.

“Đây là cơ hội kịp thời và có ý nghĩa chiến lược đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp Hàn Quốc và quốc tế để tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác và triển khai các giải pháp công nghệ khí hậu tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy, mở ra thị trường cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam”, ông Kim Juhern cho biết.

Tại sự kiện, chương trình tăng tốc trọng điểm “Climate Tech Catalyst: Viet Nam and beyond” trong khuôn khổ dự án đã chính thức ra mắt. Trong hai vòng triển khai năm 2026 và 2027, chương trình sẽ lựa chọn 15 doanh nghiệp cho mỗi vòng, cung cấp hỗ trợ về cố vấn chuyên môn, chiến lược kinh doanh, kế hoạch gia nhập và mở rộng thị trường, kết nối nhà đầu tư và hoạt động gọi vốn cuối kỳ.

Chương trình tập trung vào các giải pháp công nghệ khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp và kinh tế tuần hoàn trong năm 2026, và lĩnh vực năng lượng tái tạo và giao thông vận tải vào năm 2027. Các doanh nghiệp được lựa chọn sẽ có cơ hội tiếp cận tổng mức hỗ trợ tài chính lên tới 240.000 USD cho cả hai vòng./.