Sáng nay (27/7), nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), Chi đoàn thanh niên Ban Văn hóa Xã hội (VOV2) kết hợp cùng Chi đoàn thanh niên Khối Quản lý, Đài Tiếng nói Việt Nam do anh Đỗ Anh Đức, Bí thư Đoàn thanh niên Đài Tiếng nói Việt Nam làm Trưởng đoàn đã dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Bắc Sơn (quận Ba Đình, TP. Hà Nội).

Dâng những nén tâm hương và vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”, tuổi trẻ Đài Tiếng nói Việt Nam kính cẩn nghiêng mình dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ - những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, thế hệ trẻ Đài Tiếng nói Việt Nam nguyện hứa sẽ cố gắng không ngừng nỗ lực, phấn đấu, tiếp bước các thế hệ cha anh xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với biết bao công lao, xương máu của các Anh hùng liệt sĩ.

Tại buổi Lễ, anh Đỗ Anh Đức, Bí thư Đoàn thanh niên Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết, đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị quan trọng, là dịp để các đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, thấm nhuần hơn nữa lịch sử truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc ta, thể hiện sự tri ân, tấm lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng.

Chia sẻ của anh Đỗ Anh Đức, Bí thư Đoàn thanh niên Đài Tiếng nói Việt Nam:

Cũng trong hôm nay, tại Tượng đài Bắc Sơn, đông đảo các cơ quan, đoàn thể, chính trị, xã hội và các tầng lớp nhân dân đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn thanh niên Đài Tiếng nói Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn: