Chương trình được triển khai tại xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An và Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới trẻ em tại các địa bàn biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Qua 8 mùa tổ chức, hàng nghìn em nhỏ đã được nhận quà, học bổng và những hỗ trợ thiết thực.

Tại Côn Đảo, chương trình có sự tham dự của nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; và các đồng chí đại diện lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam; Quân khu 7; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và chính quyền Đặc khu Côn Đảo.

Trong đêm hội, các em nhỏ Côn Đảo được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ, múa lân, xiếc, ảo thuật, tham gia trò chơi tương tác và phá cỗ Trung thu. Đặc biệt, Ban Tổ chức trao 40 xe đạp, 27 suất học bổng và 500 suất quà gồm balo, đồ dùng học tập, bánh kẹo, sữa, đèn lồng cùng nhiều vật phẩm thiết thực khác cho thiếu niên, nhi đồng.

Cùng với đó, Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh trao 3 suất học bổng Hiếu học, mỗi suất trị giá 200 triệu đồng cho các em Phạm Hồng Thắm, Võ Thị Trúc và Chung Yến Nhi, học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu, Côn Đảo. Riêng em Đặng Thị Mỹ Tiên được hỗ trợ sinh hoạt phí 192 triệu đồng. Tổng giá trị 3 gói hỗ trợ mà em Tiên được nhận trong năm nay là 465,5 triệu đồng.

Một trường hợp khác là em Nguyễn Quốc Long, con Đại úy QNCN Nguyễn Minh Tú, lái xe, Phòng Tham mưu, Lữ đoàn 950, Quân khu 9. Được nhận học bổng Hiếu học từ chương trình năm 2022, năm nay em Long đã hoàn tất thủ tục nhập học, với học bổng trị giá 200 triệu đồng.

Không chỉ mang đến niềm vui trong đêm hội, chương trình còn dành sự quan tâm tới hoạt động vui chơi, rèn luyện thể chất cho trẻ em Côn Đảo. Ban Tổ chức đã khởi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Nhà Văn hóa Đặc khu Côn Đảo, đồng thời trao tặng sân bóng rổ, cầu trượt và bộ đồ thể thao cho thanh thiếu niên, nhi đồng trên đảo.

Trước đêm hội, các hoạt động tri ân lịch sử cũng được tổ chức với lễ dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Hàng Dương, Nghĩa trang Hàng Keo và Đền thờ Côn Đảo. Ban Tổ chức đồng thời thăm, tặng quà tri ân cựu tù Côn Đảo Nguyễn Xuân Viên và gửi quà tới cựu tù Nguyễn Thị Ni.

“Trăng thu biên cương” vì thế không chỉ là một đêm hội dành cho thiếu nhi. Từ những suất học bổng, chiếc xe đạp, món quà Trung thu đến những công trình vui chơi, thể thao, chương trình góp phần kết nối tình cảm của đất liền với trẻ em nơi đảo xa, đồng thời kết hợp giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm với biển đảo Tổ quốc.