Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (INWES-APNN) do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức. Đây là Hội nghị thường niên, được tổ chức luân phiên giữa các nước và năm 2024 là lần thứ 2 hội nghị được tổ chức tại Việt Nam. Hội nghị quy tụ của 60 đại biểu quốc tế đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hơn 300 hội viên nữ trí thức, những nhà khoa học, báo cáo viên đến từ 8 Hội thành viên, 35 Chi hội trực thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam.

Hội nghị nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, mở rộng cơ hội hợp tác của Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; tăng cường tiếp xúc song phương giữa Hội Nữ trí thức Việt Nam với các tổ chức, trường học trong và ngoài khu vực. Đồng thời đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện các kết luận, cam kết của các tổ chức khoa học và kỹ sư nữ các quốc gia trong khu vực; định hướng kế hoạch hoạt động và thúc đẩy hợp tác, cơ chế phối hợp và trao đổi kinh nghiệm giữa các Hội, tổ chức trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương những nỗ lực của Hội LHPN Việt Nam và Hội Nữ trí thức Việt Nam trong công tác kết nối, mở rộng quan hệ hợp tác khoa học, công nghệ cho nữ trí thức Việt Nam với các quốc gia trong khu vực; đóng góp xứng đáng và có trách nhiệm cho những hoạt động chung của Mạng lưới các Nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trải qua 13 năm xây dựng và phát triển, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, từ 350 hội viên ban đầu khi Hội mới thành lập, đến nay Hội đã có gần 6.000 hội viên (trong đó có 24 Giáo sư, 224 Phó Giáo sư, 727 Tiến sĩ và gần 2.000 Thạc sĩ). Nhiều hội viên đã được tôn vinh trong nước và quốc tế, được nhận các giải thưởng khoa học như: Giải thưởng Nhà nước về KH-CN, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Vifotex, các giải quốc tế, các giải thưởng của Quỹ nước ngoài (Quỹ Sophia Kovalevskaia, Quỹ L’Oreal-UNESCO)...

Hội nghị lần này với chủ đề “Vai trò của phụ nữ trong khoa học và công nghệ vì một tương lai bền vững". Đây là sự kiện đánh dấu sự tiên phong của Hội Nữ trí thức Việt Nam trong việc thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS.TS Lê Thị Hợp - Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam khẳng định. Hội nghị lần này không chỉ là một diễn đàn để chia sẻ kiến thức mà còn là cầu nối để các bên cùng nhau xây dựng một tương lai bền vững hơn, nơi mà phụ nữ được trao quyền và đóng góp hết mình vào sự phát triển của cộng đồng. "Hội nghị tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như những thách thức mà các tổ chức khoa học và kỹ sư nữ trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang đối mặt. Hai phiên họp chuyên đề về sức khỏe, môi trường và về giới, kỹ thuật và toán học sẽ mang đến những góc nhìn sâu sắc về những vấn đề cấp bách trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, và sẽ đưa ra những giải pháp khả thi. Mặt khác, Hội nghị cũng sẽ đưa ra được những kiến nghị đích đáng đóng góp vào việc mở rộng mạng lưới hợp tác chặt chẽ giữa các tổ chức nữ trong khu vực".

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam kỳ vọng Hội nghị sẽ đưa ra những sáng kiến để thúc đẩy sự tham gia, đóng góp hơn nữa của các nhà khoa học nữ đối với sự phát triển bền vững trong khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế. "Đây không chỉ là cơ hội để Việt Nam lắng nghe và học hỏi từ các nước trong khu vực mà còn là dịp để các nhà khoa học nữ, từ mọi quốc gia, có thể kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác nhằm tạo ra những sáng kiến đột phá thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ".

Trong khuôn khổ sự kiện, ngoài 2 hội thảo chuyên đề: "Giới và STEM" và "Sức khỏe và Môi trường" còn có các hoạt động triển lãm tranh của các họa sĩ nữ; Triển lãm sản phẩm khoa học và công nghệ của các nhà khoa học nữ; Gala Dinner; Biểu diễn nghệ thuật; Tham quan Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc…

Trong nhiều thập kỷ qua, Việt Nam kiên trì mục tiêu phát triển bền vững, xác định khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. Đi cùng với đó là những nỗ lực không ngừng để thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển đội ngũ nhà khoa học nữ. Đội ngũ nữ khoa học, nữ trí thức Việt Nam đã từng bước trưởng thành và khẳng định vai trò quan trọng của mình.