Bước vào vòng đấu quyết định, Thái Nguyên T&T nắm trong tay quyền tự quyết khi sở hữu 24 điểm, nhỉnh hơn đối thủ bám đuổi Hà Nội I vỏn vẹn 1 điểm. Với quyết tâm bảo vệ lợi thế, các cô gái Thái Nguyên lập tức dồn ép TP.HCM II ngay từ những phút đầu tiên.

Phút 38, Bảo Trân khai thông thế bế tắc cho Thái Nguyên T&T. Chỉ 4 phút sau, Bích Thùy tiếp tục lập công, giúp đội bóng xứ Chè khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 2-0. Sang hiệp hai, Thái Nguyên T&T tiếp tục duy trì thế chủ động. Phút 74, Bích Thùy một lần nữa lên tiếng để hoàn tất cú đúp cho riêng mình, ấn định chiến thắng trọn vẹn 3-0. Ba điểm giành được giúp Thái Nguyên T&T chạm mốc 27 điểm, chính thức đoạt danh hiệu Á quân của mùa giải.

Ở diễn biến cùng giờ trên sân Cửa Ông, Hà Nội I bước vào cuộc đối đầu với Than Khoáng sản Việt Nam cùng mục tiêu buộc phải thắng và chờ đợi cú sẩy chân từ Thái Nguyên. Tuy nhiên, tham vọng của đội bóng Thủ đô sớm gặp bất lợi khi Nguyễn Thị Hải Yến ghi bàn mở tỷ số cho Than Khoáng sản Việt Nam phút thứ 9. Dù Hà Nội I nhanh chóng đưa trận đấu về vạch xuất phát chỉ 4 phút sau đó, nhưng lại hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ hai ở khoảng thời gian còn lại. Kết quả hòa 1-1 khiến Hà Nội I khép lại giải đấu ở vị trí thứ ba.

Ở trận đấu còn lại, nhà đương kim vô địch TP.HCM I để thua Phong Phú Hà Nam với tỷ số 0-2. Dù tạo được nhiều cơ hội trong hiệp một, đội chủ nhà không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Bước sang hiệp hai, Phong Phú Hà Nam lần lượt ghi bàn ở những phút đầu hiệp và phút 88, qua đó giành chiến thắng chung cuộc.

Như vậy, Giải bóng đá nữ VĐQG – Thái Sơn Bắc 2026 khép lại với chức vô địch thuộc về TP.HCM I, Thái Nguyên T&T giành ngôi Á quân và Hà Nội I xếp thứ ba.

CLB nữ TP.HCM I tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ nước nhà với lần thứ 8 liên tiếp bước lên bục vinh quang, qua đó nâng kỷ lục vô địch giải quốc nội lên con số 15.