Sau hơn 6 tháng triển khai đồng bộ trên nhiều địa bàn, Chiến dịch 500 ngày đêm bước đầu đã ghi nhận nhiều kết quả nổi bật, với các nhiệm vụ trọng tâm gồm tìm kiếm, quy tập hài cốt, thu thập và phân tích mẫu sinh phẩm, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và rà phá bom mìn, vật nổ tại các khu vực trọng điểm.
Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đặt tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tiếp nhận 2.621 cuộc gọi, tiếp đón 1.158 lượt người, tổng hợp cung cấp 850 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia tiếp đón hơn 1.500 lượt công dân; tiếp nhận, trả lời trên 2.000 đơn thư, thông tin hỏi về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổng hợp, rà soát, cung cấp hơn 500 thông tin, tài liệu liên quan đến các khu vực, vị trí mộ liệt sĩ chuyển cho các địa phương, đơn vị. Các cơ quan thông tấn, báo chí duy trì thường xuyên, liên tục, sâu rộng, phản ánh đa dạng các hoạt động của Chiến dịch 500 ngày đêm trên các nền tảng và các chương trình đặc sắc như: Cầu truyền hình trực tiếp “Sao sáng dẫn đường” (Đài Truyền hình Việt Nam); Chương trình nghệ thuật “Lời hứa với mẹ” (Truyền hình Quốc phòng Việt Nam); Chương trình nghệ thuật chính luận “ADN - Hành trình nối lại mạch nguồn” (Bộ Công an).
Bộ Quốc phòng quyết liệt chỉ đạo rà soát, làm giàu thông tin, hồ sơ do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cung cấp về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nhất là mộ liệt sĩ tập thể; tổ chức các cuộc hội thảo khoa học xác minh, kết luận thông tin, triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; kết hợp chặt chẽ đối chiếu tọa độ, vị trí trên bản đồ với thực địa, lời kể nhân chứng lịch sử với sử dụng thiết bị hiện đại (ra đa quét ngầm) để tăng độ chính xác, rút ngắn thời gian, giảm khối lượng phải đào đắp, phá dỡ trong quá trình tìm kiếm, quy tập. Tiêu biểu là Hội thảo, triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng/TP Hồ Chí Minh (731 hài cốt liệt sĩ), khu vực Mả Chìa/TP Hải Phòng (56 hài cốt liệt sĩ), điểm cao 685 Vị Xuyên/Tuyên Quang (69 hài cốt liệt sĩ), xã Minh Đức/TP Đồng Nai (26 hài cốt liệt sĩ)...
Tổ chức Đoàn Cơ quan Thường trực Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ đi kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đối với các đội tìm kiếm, quy tập đang làm nhiệm vụ tại Lào và Campuchia. Hội đàm, ký biên bản kỳ họp lần thứ XXXI giữa Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam và Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào, lần thứ XXV giữa Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia về công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, Campuchia mùa khô 2026 - 2027. Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Chỉ đạo các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào, Campuchia xuất quân thực hiện nhiệm vụ sớm hơn 3 tháng so với định kỳ hằng năm.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp xã giao Đoàn Trung tâm Việt Nam và Văn khố Sam Johnson, Đại học Texas; tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đoàn công tác Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia thăm, làm việc tại Hoa Kỳ; Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia làm việc với các đối tác Hoa Kỳ trao đổi kinh nghiệm trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Đến nay, đã tìm kiếm quy tập được 3.666 hài cốt liệt sĩ, đạt 52,37% chỉ tiêu Chiến dịch (trong nước 2.401, ở Lào 222, Campuchia 1.043); trong đó có 5 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang, riêng khu vực Công viên Lê Thị Riêng/TP Hồ Chí Minh tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ.
Đến nay, 34/34 tỉnh, thành phố thuộc 7/7 quân khu đã hoàn thành tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ đối với 230.000 mộ liệt sĩ. Các địa phương đã tổ chức 29 Lễ truy điệu, an táng 2.132 hài cốt liệt sĩ đạt 100% chỉ tiêu Chiến dịch; trong đó lấy mẫu trong Chiến dịch là 211.300 mộ (đủ điều kiện lấy mẫu 147.641 mộ, đạt 69,87%; không đủ điều kiện lấy mẫu 63.661 mộ); lấy mẫu trước Chiến dịch hơn 18.000 mẫu. Tổ chức thu và lưu trữ 276.853 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phân tích 100.701 mẫu, đồng bộ vào cơ sở dữ liệu 95.797 mẫu.
“Chiến dịch 500 ngày đêm” còn 9 tháng nữa sẽ kết thúc theo dự kiến (Chiến dịch chính thức được phát động từ ngày 2/4/2026, thời gian thực hiện từ 15/3/2026 đến 27/7/2027). Nhưng còn rất nhiều khó khăn và nhiều công việc phải làm để có thể đạt được mục tiêu: Quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành lấy mẫu khoảng 230.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ.
