Thực hiện chủ trương nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý đô thị, từ trước Tết Nguyên đán đến nay, các xã, phường của Hà Nội tập trung giải quyết các “điểm nghẽn” về ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường. Nhiều con đường, tuyến phố và khu vực công cộng thông thoáng, sạch đẹp hơn. Nghe bài viết dưới đây:
Phố Phủ Doãn, khu vực bên ngoài Bệnh viện Việt Đức, thuộc phường Hoàn Kiếm từng là “điểm đen” về giao thông bởi tình trạng lấn chiếm vỉa hè, bán hàng rong... giờ thông thoáng, sạch sẽ hơn. Bà Nguyễn Thu Hằng, nhà ở khu phố cổ, thường xuyên đi bộ qua khu vực này để sang nhà người thân cảm nhận rõ sự thay đổi từ lòng đường tới vỉa hè.
“So với trước, giờ đây lòng đường, vỉa hè thông thoáng hơn, đi lại thuận tiện hơn mặc dù gần khu phố cổ, đường vẫn đông”, bà Hằng chia sẻ.
Một số “điểm đen” về môi trường trên địa bàn phường Hoàn Kiếm cũng được xử lý từ trước Tết Nguyên đán. Bà Nguyễn Thanh Loan cho biết tại những góc khuất của khu vực công cộng, như công viên, vườn hoa thường xảy ra tình trạng phóng uế, xả thải bừa bãi. Tuy nhiên, từ trước Tết Nguyên đán - khi Hà Nội đẩy mạnh xử lý vấn nạn ùn tắc, ô nhiễm, trật tự đô thị… không gian của những nơi này sạch, đẹp hơn. Người dân yên tâm hơn mỗi khi đến vui chơi, tập thể dục
“Trước đây, chỗ tập thể dục nhiều hôm bị phóng uế. Khi phường ra quân xử lý về giao thông, môi trường, cảnh sạch sẽ hơn, chúng tôi ra tập thể dục yên tâm hơn”, bà Loan bày tỏ.
Đáng nói, khác với những lần trước, tình trạng lòng đường, vỉa hè không còn bị “tái lấn chiếm”. Người dân, nhất là các gia đình có nhà mặt phố cho thuê hoặc tổ chức kinh doanh, đều nêu cao ý thức giữ gìn cảnh quan, môi trường, trật tự và an toàn giao thông.
“Chính quyền Hà Nội lập lại trật tự giao thông đô thị, dành vỉa hè cho người đi bộ là đúng. Chúng tôi nghiêm chỉnh chấp hành”, chủ một cửa hàng trên khu vực phố cổ chia sẻ.
Đề cập chuyển biến tích cực này, Đại úy Nguyễn Đức Duy, Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Hoàn Kiếm, cho biết lực lượng công an xác định xây dựng đô thị văn minh không chỉ dừng lại ở chủ trương, nghị quyết, mà phải hiện thực hóa bằng chuyển biến cụ thể ngay từ cơ sở, trên từng tuyến phố, khu dân cư, từng hành vi ứng xử của cán bộ và người dân. Do đó, từ trước Tết Nguyên đán, đơn vị liên tục triển khai các đợt tuyên truyền về xây dựng phường kiểu mẫu; vận động các hộ kinh doanh sắp xếp hàng hóa, phương tiện gọn gàng, giữ gìn vệ sinh môi trường; không lấn chiếm lòng đường, hè phố; chấp hành nghiêm các quy định liên quan biển quảng cáo, mái che, mái vẩy.
Đơn vị còn yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.
Bà Lê Thanh Thủy, cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, thực hiện chủ trương của Thành ủy Hà Nội về nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý đô thị, các xã, phường ở Thủ đô đều đồng loạt ra quân, triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Đặc biệt, để bảo vệ kết quả, tránh tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, xả rác bừa bãi, các địa phương đã áp dụng các thiết bị công nghệ vào việc kiểm tra, xử lý, nhất là các hành vi vi phạm về môi trường.
“Khi sử dụng các công cụ công nghệ như camera giám sát, những hành vi như đốt rác trái quy định hay vận hành xe vận chuyển vật liệu không che chắn làm rơi vãi cát bụi cũng bị phát hiện và xử lý”, bà Thủy cho biết.
Giải quyết các “điểm nghẽn”, “điểm đen” trong xây dựng đô thị văn minh là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì và đồng bộ. Việc Hà Nội lựa chọn cách làm từ cơ sở, lấy kỷ cương, trách nhiệm và sự đồng thuận của nhân dân làm nền tảng cho thấy đây là hướng đi đúng. Với những chuyển biến nhỏ nhưng bền vững, chúng ta có thể kỳ vọng Hà Nội sẽ sớm trở thành đô thị văn minh.
