Nhằm đảo bảo trật tự an toàn giao thông đầu năm học mới cũng như ngăn chặn tình trạng học sinh, thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy gây mất an toàn giao thông, Công an thành phố Hà Nội thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với học sinh và phụ huynh trên địa bàn.

Theo thống kê của Công an thành phố Hà Nội, qua gần một tuần triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn giao thông đối với học sinh, phụ huynh, các lực lượng Công an thành phố đã xử lý gần 1.000 học sinh vi phạm, tạm giữ gần 500 phương tiện; gửi thông báo đến cơ sở giáo dục hơn 300 trường hợp vi phạm. Trong đó, các lỗi vi phạm chủ yếu gồm gần 800 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, gần 200 trường hợp chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện…

Đồng hành cùng lực lượng công an, nhiều ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố cũng thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông để góp phần phòng ngừa tai nạn, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn. Như phường Ngọc Hà, là địa bàn có nhiều tuyến phố lớn, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông đúc, để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngọc Hà đã xây dựng Câu lạc bộ “Phụ nữ và gia đình thực hiện an toàn giao thông”. Mô hình đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường xây dựng từ nhiều năm nay với những hoạt động thiết thực.

Bà Hoàng Thị Hằng – Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận địa bàn dân cư số 1, phường Ngọc Hà, một thành viên nòng cốt của câu lạc bộ cho rằng việc tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh cần được làm càng sớm càng tốt để hình thành ý thức chấp hành luật an toàn giao thông cho các cháu từ khi còn bé. Theo bà Hằng, người vợ, người mẹ có vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động chồng, con, người thân của mình thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông. Vì thế, hàng năm câu lạc bộ đều tổ chức mời lực lượng công an về tổ chức các buổi sinh hoạt tuyên truyền về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, ứng xử giao thông cho hội viên và nhân dân; đồng thời phối hợp với các trường tiểu học, THCS trên địa bàn phường tổ chức các buổi tuyên truyền những nội dung này cho học sinh.

Nhờ những buổi tuyên truyền đó, chị Phương, một phụ huynh học sinh đã kiên quyết cho con đi học bằng xe buýt chứ không mua xe máy cho con. Bởi theo chị, khi tham gia giao thông, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây mất an toàn: "Việc các con còn nhỏ mà đã mua xe máy cho đi mình thấy rất đáng quan ngại. Bởi vì các con có xe máy rồi chạy nhanh vượt ẩu thì rất là nguy hiểm. Thứ nhất là nguy hiểm cho bản thân các con, thứ hai là nguy hiểm cho những người tham gia giao thông trên cùng tuyến đường với các con".

Đối với lứa tuổi học sinh, việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi học sinh chưa đủ tuổi, chưa qua trường lớp đào tạo, chưa nắm chắc các quy tắc, biển báo tham gia giao thông và chưa có kỹ năng xử lý tình huống, điều khiển phương tiện lưu thông an toàn thì tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông xảy ra là điều có thể lường trước.

Chưa kể, ở độ tuổi đang muốn thể hiện bản thân, khi không có sự giám sát, gia đình buông lỏng quản lý sẽ dẫn đến hành động bồng bột của các em và hậu quả gây ra là khó lường, đặc biệt việc tham gia giao thông trên đường. Và thực tế, đã có nhiều vụ việc thiếu niên, học sinh dưới 18 tuổi trực tiếp điều khiển phương tiện, gây tai nạn giao thông dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại cả về người và tài sản.

Để giảm thiểu tình trạng này, nhiều trường trên địa bàn Hà Nội, trong đó có trường THPT Đại Mỗ đã đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông tại trường học, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn.

Thầy Nguyễn Duy Bỉnh - Hiệu trưởng Trường THPT Đại Mỗ cho rằng việc tuyên truyền này cực kỳ quan trọng. Do đó, hàng năm, nhà trường đều phối hợp với lực lượng công an để phổ biến, giáo dục, tuyên truyền cho học sinh những quy định về an toàn giao thông; tổ chức ký cho giáo viên, phụ huynh và học sinh ký cam kết để hạn chế hiện tượng vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tổ chức các sân chơi, các cuộc thi tìm hiểu quy định về an toàn giao thông. Bên cạnh đó, chính các học sinh trong trường cũng tự tổ chức các câu lạc bộ sinh hoạt, tuyên truyền về nội dung này và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn học sinh khác. Nhờ thế, những năm qua, học sinh nhà trường hạn chế được tối đa vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.