Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, các ca lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng gia tăng khiến người dân vô cùng lo lắng. Với tâm lý không muốn mắc bệnh, bên cạnh việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch do ngành y tế khuyến cáo, không ít người dân còn tìm đến những “bài thuốc” lan truyền trên mạng xã hội để phòng và chữa bệnh Covid-19.

Cụ thể như: chữa khỏi Covid-19 bằng cây cỏ, nhỏ dầu dừa, dầu vừng, uống thuốc Nam; hay một số loại thảo dược: xuyên tâm liên, diệp hạ châu, kim ngân hoa… sẽ kháng được virus, hỗ trợ điều trị Covid-19… Một bài thuốc khác thì dùng gừng, tỏi, sả tươi, nghệ tươi, hành tây vừa đun nước uống vừa dùng để xông ngăn ngừa sự xâm nhập của virus Sars-CoV-2 vào cơ thể; hay "bài thuốc" chữa Covid-19 với ghi chú “xông và uống thuốc đều trong 7 ngày sẽ khỏi”... Điều đáng nói là trong bài thuốc này, liều Paracetamol được khuyên sử dụng là liều tối đa.

Tuy nhiên, theo Thạc sĩ, Bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên Chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, những bài thuốc trên mạng cần phải được kiểm chứng, phải được nghiên cứu và có ý kiến của các nhà chuyên môn. Bởi có thể là những loại gia vị ta dùng hàng ngày như các loại thảo dược thuộc nhóm thanh nhiệt, giải độc: kim ngân hoa, xuyên tâm liên, diệp hạ châu... đã được khoa học chứng minh có tác dụng kháng khuẩn, kháng vius. Hay các loại thuốc bổ khí huyết như nhân sâm, hoàng kỳ có khả năng nâng cao sức đề kháng của cơ thể... Thế nhưng người sử dụng cần hết sức thận trọng bởi không phải cứ thảo dược là an toàn và có thể tùy ý dùng kết hợp với nhau. Nếu dùng không đúng vị, đúng liều lượng và đúng bệnh thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.

Cũng theo Thạc sĩ, Bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, lợi dụng tâm lý bất an của người dân, không chỉ “bác sĩ mạng” mà nhiều đơn vị kinh doanh các sản phẩm hỗ trợ chữa Covid-19, thậm chí là người có chuyên môn đã quảng cáo nâng tầm công dụng của những sản phẩm này với tác dụng: kháng virus, phòng ngừa covid, chữa covid… khiến người tiêu dùng bỏ ra số tiền không nhỏ mua niềm tin nhưng cũng vô tình rước về những hiểm họa.

"Việc quảng cáo sản phẩm sai sự thật trong lúc dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành như hiện nay là thiếu y đức, đồng thời mang lại nhiều mối nguy hại cho người dân cũng như người bệnh nếu như sử dụng không đúng. Hành vi này cần được cơ quan có thẩm quyền loại bỏ và xử phạt nghiêm khắc". Bác sĩ Hoàng Khánh Toàn nhấn mạnh.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đông y, Thạc sĩ, Bác sĩ Hoàng Khánh Toàn chia sẻ một số phương pháp phòng dịch Covid-19 tại nhà theo quan niệm Y học cổ truyền mà người dân có thể áp dụng:

Trong sinh hoạt hàng ngày phải luôn cân bằng, tránh stress, tránh lo lắng một cách quá mức, không làm việc quá sức, đảm bảo giấc ngủ, vệ sinh môi trường sống, vệ sinh cá nhân, đặc biệt là vùng hầu họng.

Có thể dùng 20ml giấm chua, 15g bạc hà, cho vào nồi đun sôi không đậy nắp, đóng kín cửa để xông, hoặc có thể dùng tinh dầu hương nhu, bạc hà, ngải cứu, hương truật, long não để xông phòng.

Hiện nhiều địa phương đang trong giai đoạn giãn cách, người dân không thể ra ngoài tham gia các hoạt động vận động ngoài trời nhưng vẫn nên duy trì tập thể dục trong nhà. Đặc biệt, lúc này các biện pháp của y học cổ truyền như tập yoga, khí công, dưỡng sinh, tập thở... là cực kỳ quan trọng.

Ngoài ra, cũng có thể tập day bấm một số huyệt vị như huyệt phong trì, huyệt nghinh hương, huyệt hợp cốc, huyệt nội quan…

Việc ăn uống cũng cần điều độ, cân bằng, đủ chất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Không dùng các chất lạnh quá, không để đói quá, đồng thời tăng cường các thực phẩm có tác dụng ngăn ngừa virus như: tía tô, kinh giới, hương nhu, gừng tươi, hành, tỏi, bạc hà…

Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và nguy hiểm, do vậy, cách phòng, chống tốt nhất chính là tuyệt đối tuân thủ theo các khuyến cáo của Bộ Y tế.

Và một điều quan trọng nữa là không chia sẻ, lan truyền, cũng như tự ý sử dụng những “bài thuốc” chưa được cơ quan chuyên môn thẩm định, bởi nếu không sẽ “lợi bất cập hại”, hậu quả sẽ rất khó lường.

Mời nghe âm thanh tại đây: