Mời quý vị nghe chương trình tại đây:

Nổ bóng bay kinh hoàng, cô gái bị bỏng ngay trong tiệc sinh nhật

Đã hơn 10 ngày trôi qua nhưng chị Giang Phạm ở Văn Miếu vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghĩ tới vụ nổ bóng bay tại một nhà hàng ở Hà Nội. Hôm đó là ngày 14/2, cũng là sinh nhật chị Giang. Khi buổi tiệc gần kết thúc, chị Giang lên sân khấu thổi nến thì bất ngờ sự cố xảy ra.

“Theo tiếng nhạc Happy birthday, mình nhún nhảy, đung đưa bóng, không may quả bóng tạt vào ngọn lửa và phát nổ”, chị Giang nhớ lại.

“Một tiếng nổ “bùm” rất to, ngọn lửa vụt lên bao trùm cả trần nhà. Lúc đó, cả bàn tiệc không hiểu chuyện gì xảy ra. Các bạn bên dưới tưởng bị chập điện. Rồi em gái mình hét lên “chị bị bỏng rồi”. Sau khi bóng nổ chừng 2 giây, mình cảm thấy khuôn mặt rất nóng và rát”.

Vứt bánh sinh nhật và chùm bóng bay, ôm mặt lao vào nhà vệ sinh, chị Giang cố gắng tạt nước vào mặt để giảm bớt sức nóng. Sau đó, chị được người thân gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện Xanh Pôn. Các bác sĩ chuẩn đoán chị bị bỏng độ 2 ở mặt và bỏng độ 1 ở tay.

“Đêm hôm ấy mình rất đau và rát, sau khi sơ cứu bác sĩ cho mình về nhà nhưng cả đêm không ngủ được, khóc nguyên ngày”.

Hiện, các vết thương đã dần phục hồi nhưng sẹo thì cần theo dõi thêm. “Bác sĩ bảo vết thương trên mặt phục hồi màu da từ 4-6 tháng còn một số điểm sẽ để lại sẹo như mí mắt, thái dương”.

Trước đó, chị Giang Phạm mua một chùm bóng bay từ bên ngoài đưa vào nhà hàng. Từng nghe về các vụ nổ bóng bay nhưng chị không ngờ chuyện này cũng có ngày xảy ra với mình.

“Mình từng nghe qua về các vụ nổ bóng bay nhưng không lưu tâm. Khi chuyện xảy ra mới bắt đầu tìm hiểu và cảm thấy thực sự bàng hoàng. Mình đăng bài lên mạng với mong muốn người bán hàng cần khuyến cáo không nên để bóng bay gần nến, lửa hoặc những thứ sinh ra nhiệt”, chị Giang nói.

Nguy cơ từ bóng bay bơm khí hydro

Trước đây, cả nước cũng từng ghi nhận những vụ nổ bóng bay khiến nhiều người bỏng nặng. Sáng 5/9/2023, một vụ nổ bóng bay xảy ra tại lễ khai giảng trường Tiểu học Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa khiến 10 trẻ phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân được xác định là do lửa từ điếu thuốc lá châm vào bóng bay có bơm khí hydro.

Tháng 3/2023, một bé gái 9 tuổi được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang với nhiều vết bỏng ở mặt, cổ và một phần bàn tay phải, tóc và lông mi bị cháy xém. Trước đó, bóng bay bị phát nổ khi bé gái đang chơi đùa.

Tháng 5/2022, một học sinh ở Tuyên Quang gỡ chùm bóng bay trang trí, không may bị phát nổ và bốc cháy, nạn nhân bị bỏng độ II, III ở mặt và cánh tay.

Tháng 9/2019, các cầu thủ U14 Sông Lam Nghệ An dùng bóng bay che nắng, một người đàn ông dùng bật lửa, chùm bóng phát nổ bốc cháy làm ba cầu thủ bị bỏng.

Theo PGS.TS Phạm Quang Trung, giảng viên Khoa Hóa học – Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, khí hydro nhẹ hơn không khí giúp cho quả bóng bay lên. Tuy nhiên, đây là loại khí rất dễ cháy. Khi cháy tỏa ra rất nhiều nhiệt. Phân tử khí hydro rất nhỏ có thể dễ dàng thoát ra khỏi quả bóng bay. Khi gặp nguồn nhiệt, nguồn lửa thì ngay lập tức bắt cháy. Do áp suất trong quả bóng nên khi cháy sẽ bùng lên, tạo thành một quả cầu lửa, kết hợp với nhiệt tỏa ra bởi phần cháy giữa hydro và oxy sẽ gây ra một vụ nổ gây bỏng.

Ngoài ra, trường hợp tia lửa điện sinh ra do điện hoặc ma sát trong môi trường có khí hydro kết hợp cũng có thể gây ra vụ nổ gây thương tích, nặng hơn có thể dẫn đến tử vong.

"Nguy hiểm nhất là khi giữ quả bóng ở gần người và trong phòng kín". Theo chuyên gia, những vụ nổ trong phòng kín thường gây ra hậu quả lớn hơn các vụ nổ ngoài trời. Không chỉ trong đời sống, ngay cả các phòng thí nghiệm trong công nghiệp cũng từng xảy ra những vụ nổ liên quan đến khí hydro.

Hiện nay các loại bóng bay thường dùng hai loại khí để bơm là hydro và heli. Trái ngược với khí hydro, khí heli không cháy nên an toàn. Tuy nhiên khí heli đắt hơn khí hydro gấp 4-5 lần. Trong khi, khí hydro lại là một loại khí công nghiệp rất phổ biến. Vì lợi nhuận cũng như nhận thức còn hạn chế, hiện vẫn nhiều người sử dụng khí hydro trong bóng bay.

Khi gặp vụ nổ bóng bay do khí hydro, cần nhanh chóng sơ cứu cho người gặp nạn bằng cách làm mát phần cơ thể bị bỏng, rửa vị trí vết bỏng. Sau đó, băng bó vết thương bằng gạc y tế mỏng để tránh nhiễm trùng rồi khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Phụ huynh khi mua bóng bay cho con hoặc trang trí cần tìm hiểu xem quả bóng được bơm khí gì, tìm chỗ bán uy tín để kiểm soát khí được đưa vào bóng bay không phải là khí hydro. Đồng thời, cần để mắt khi con chơi bóng bay.

Theo PGS.TS Phạm Quang Trung, không phải ai cũng có thể làm việc với khí hydro. “Những người muốn làm việc với khí hydro phải được đào tạo để có những kỹ năng nhất định và phải thực hiện trong những phòng thí nghiệm tiêu chuẩn”.

Nhà nước cũng cần đưa ra biện pháp cầm sử dụng khí hydro để bơm bóng bay. Đồng thời tuyên truyền cho người bán về sự nguy hiểm của của loại khí này khi bơm vào bóng bay./.