Lễ xuất quân do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội với 498 thành viên, trong đó có 340 vận động viên. ASIAD 20 diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10 tại Aichi – Nagoya, Nhật Bản.
Để chuẩn bị cho đấu trường châu lục, ngay sau SEA Games 33, ngành thể thao đã rà soát lực lượng, tập trung đầu tư cho những vận động viên có khả năng cạnh tranh huy chương. Bên cạnh tập luyện tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, nhiều đội tuyển trọng điểm được cử đi tập huấn tại Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, hướng tới đạt phong độ tốt nhất khi bước vào Đại hội.
Theo ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Chỉ tiêu huy chương được xác định trên cơ sở đánh giá năng lực chuyên môn và tương quan với các đối thủ.
“Dựa trên những phân tích dữ liệu thực tế về chuyên môn và tương quan trình độ với các đối thủ, đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 4 huy chương vàng trở lên tại đại hội lần này. Chỉ tiêu này không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn mà còn thể hiện cam kết cao nhất của toàn đoàn trước sự kỳ vọng của người hâm mộ thể thao nước nhà”, ông Nguyễn Hồng Minh cho biết.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận nỗ lực của các vận động viên, huấn luyện viên và chuyên gia, đồng thời chia sẻ với những khó khăn trong quá trình chuẩn bị và thi đấu thể thao đỉnh cao.
“Tôi chia sẻ và thấu hiểu rằng trong thể thao thành tích cao, không có đỉnh vinh quang nào mà dễ dàng hay trải sẵn hoa hồng cho chúng ta. Để chinh phục những giới hạn mới, các vận động viên, huấn luyện viên và cả chuyên gia đã phải trải qua những chuỗi ngày bền bỉ, khổ luyện, tập trung cao độ cả về thể chất lẫn tinh thần”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ.
Phó Thủ tướng đề nghị toàn đoàn giữ vững kỷ luật, đoàn kết, thi đấu trung thực, cao thượng; tôn trọng đối thủ, trọng tài và khán giả, chấp hành pháp luật, phong tục của nước chủ nhà. Các cơ quan liên quan cần phối hợp bảo đảm điều kiện chuyên môn, hậu cần, y tế, an ninh, kịp thời tháo gỡ khó khăn để vận động viên yên tâm thi đấu. Cùng với nhiệm vụ tại Đại hội, ngành thể thao cần hoàn thiện định hướng đầu tư dài hạn, có trọng tâm, trọng điểm để phát triển bền vững.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đề nghị các thành viên phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng tự hào dân tộc và ý chí vượt khó. Bên cạnh thành tích chuyên môn, cách ứng xử trong và ngoài sân đấu cũng góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế.
“Mỗi thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam không chỉ cần phấn đấu đạt thành tích cao, mà còn là một đại sứ góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc đến bạn bè quốc tế”, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh.
Đại diện các vận động viên phát biểu tại buổi lễ, Phạm Quang Huy bày tỏ niềm vinh dự khi khoác áo đội tuyển quốc gia, đồng thời ý thức rõ sự cạnh tranh tại ASIAD. Sự đồng hành của huấn luyện viên, chuyên gia, gia đình và người hâm mộ là điểm tựa để các tuyển thủ nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân.
“Chúng cháu bước đi với tinh thần khiêm nhường để học hỏi, nhưng mang theo ý chí kiên cường để đối mặt. Chúng cháu tin rằng khi bước vào trận đấu, với lá cờ Tổ quốc đặt nơi ngực trái, mỗi vận động viên Việt Nam sẽ như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua mọi giới hạn của chính mình”, Phạm Quang Huy bày tỏ.
Tại buổi lễ, đoàn công bố mức thưởng nóng từ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp: 200 triệu đồng cho mỗi huy chương vàng, 100 triệu đồng cho huy chương bạc và 50 triệu đồng cho huy chương đồng.
Theo kế hoạch, các đội tuyển lên đường thành nhiều đợt tùy lịch thi đấu, trong đó đợt đông nhất dự kiến vào ngày 16/9. Những ngày còn lại là thời gian để các tuyển thủ hoàn thiện chuyên môn, bảo đảm thể trạng và sẵn sàng tranh tài tại Nhật Bản.
