Xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn nay là phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình vốn là “vùng thuốc” với nhiều cây thuốc, bài thuốc quý, trong đó có những bài thuốc nổi danh như bài thuốc Tắm Vua của thiền sư, danh y Nguyễn Minh Không chữa bệnh cho vua Lý Thần Tông…
Vùng đất thảo dược Gia Sinh tưởng chừng chỉ còn tồn tại trong sách vở thì một ngày đã được hồi sinh từ kết quả nghiên cứu của một nhóm sinh viên trường đại học Bách khoa Hà Nội, trong đó có Vũ Trung Đức, người con của vùng đất Gia Sinh.
Năm 2014, anh Đức quyết định thành lập nên HTX Sinh dược với nguồn vốn chỉ 200 triệu đồng. Anh Chủ nhiệm HTX Sinh Dược vận động bà con trong thôn xã, người góp đất, người góp công, người góp tiền để sản xuất những mặt hàng đầu tiên là muối ngâm chân, muối tắm bé, dưỡng da và xà bông. Giữa bạt ngàn hàng hóa công nghiệp, những xã viên HTX Sinh Dược chinh phục thị trường bằng sản phẩm truyền thống, chăm sóc sức khỏe bằng chính những cây dược liệu quanh mình.
Không dừng lại ở sản xuất, Hợp tác xã Sinh Dược còn kết hợp phát triển du lịch sinh thái cộng đồng. Những du khách đến vùng đất Tràng An có thể ghé thăm xưởng chế biến, tham quan vùng trồng, tự tay pha chế xà phòng, muối tắm, dầu gội từ dược liệu – trải nghiệm quy trình sản xuất “xanh” và “sạch”.
Nghe phóng sự phát thanh tại đây:
