Lễ phát động được tổ chức trong những ngày cuối của Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025, ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng (sửa đổi) và Việt Nam tổ chức thành công Lễ mở ký “Công ước Hà Nội” - Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng. Sự kiện cũng thể hiện sự hưởng ứng của Hội LHPN Việt Nam với những nỗ lực chung của quốc gia nhằm thúc đẩy tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong bối cảnh chuyển đổi số.

Trong thời đại công nghệ số, mỗi cú nhấp chuột có thể mở ra cả một thế giới mới của tri thức, cơ hội việc làm, kinh doanh, học tập và kết nối cộng đồng. Đảng và Nhà nước ta xác định chuyển đổi số là một động lực quan trọng để đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu “không ai bị bỏ lại phía sau” trong kỷ nguyên số.

Đặc biệt, tháng 10 vừa qua, trong định hướng đối với phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã gợi mở nâng cấp phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” thành “5 không, 3 sạch, 3 an”, trong đó 3 an là an toàn- an tâm- an sinh. “An toàn” không chỉ ở ngoài đời thực mà còn cả ở trên không gian mạng; “an tâm” bao gồm cả không gian số thân thiện để phụ nữ và trẻ em có thể tham gia phát huy năng lực của mình; “an sinh” là dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ, cho gia đình trong đó bao gồm cả những dịch vụ số cơ bản.

Phát biểu khai mạc Lễ phát động chiến dịch truyền thông, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số, nếu phụ nữ và trẻ em không được nâng cao nhận thức, kỹ năng và tiếng nói trên không gian mạng, thì khoảng cách giới và các hình thức bạo lực giới sẽ tiếp tục dịch chuyển từ đời thực sang đời sống số - tinh vi hơn, khó nhận diện hơn và hậu quả khó lường hơn.

“Với trách nhiệm là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chương trình, đề án, phong trào, cuộc vận động nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện của phụ nữ. Chuyển đổi số cũng được xác định là một trong hai khâu đột phá của các cấp Hội trong nhiệm kỳ này", bà Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh.

Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ số hóa nhanh với gần 80 triệu người sử dụng internet và nằm trong số rất ít quốc gia đạt mức độ ngang bằng giới trong kỹ năng số ở thanh thiếu niên. Những con số ấy vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra trách nhiệm lớn đối với chúng ta. Các báo cáo đã cho thấy, không gian mạng đang trở thành một “mặt trận mới” của bất bình đẳng giới và bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em gái.

Một số khảo sát cho thấy, khoảng 87% trẻ em từ 12-17 tuổi ở Việt Nam sử dụng Internet mỗi ngày, nhưng chỉ khoảng 36% biết cách tự bảo vệ an toàn thông tin của mình trên mạng. Nghiên cứu về Chính phủ số do UNDP thực hiện năm 2023 cũng chỉ ra rằng, mặc dù tỷ lệ tiếp cận Internet tăng lên, phụ nữ vẫn tiếp cận Internet và dịch vụ công trực tuyến thấp hơn nam giới, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Điều đó đồng nghĩa với việc cơ hội hưởng lợi từ chuyển đổi số của nhiều chị em vẫn còn bị hạn chế.

Chính vì thế “Chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức của phụ nữ về an toàn trên không gian mạng” với chủ đề “Kết nối 3 An - Làm chủ không gian số” chính là những nỗ lực trong việc định hướng nhằm giúp phụ nữ, trẻ em gái có thể làm chủ không gian số.

Chiến dịch truyền thông sẽ bao gồm bộ tài liệu “Bình dân học vụ số” chuẩn hóa, đa dạng, dễ hiểu, dễ áp dụng; các khóa tập huấn về kỹ năng số, an toàn thông tin, bộ minigame và các sản phẩm truyền thông sáng tạo trên nền tảng công nghệ. Thông qua đó, hướng tới việc lan tỏa nhiều thông điệp nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy hành động của phụ nữ trong việc làm chủ không gian số, đồng thời kêu gọi tăng cường sự phối hợp liên ngành trong xây dựng môi trường mạng an toàn, bình đẳng và bao trùm.