Set 1, các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhập cuộc khá chật vật, để Philippines liên tục bám đuổi và có lúc vượt lên dẫn điểm nhờ sự xuất sắc của Shaina Nittura và Angel Canino. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm khó khăn, Thanh Thúy và Vi Quỳnh đã kịp thời tỏa sáng. Những pha đập bóng uy lực của Thanh Thúy gần như không thể cản phá, trong khi Vi Quỳnh ghi liền 2 điểm ace, giúp Việt Nam bứt lên và thắng 25-17.

Sang set 2, sau vài pha giằng co đầu hiệp, rào cản tâm lý được cởi bỏ, các mũi tấn công của Việt Nam đồng loạt thăng hoa. Không chỉ Thanh Thúy, Như Quỳnh mà cả Kiều Trinh, Bích Thủy cũng ghi điểm hiệu quả, giúp đội nhà giành chiến thắng cách biệt 25-14.

Set 3, Việt Nam chủ động đẩy nhanh nhịp độ với mục tiêu kết thúc trận đấu sau 3 hiệp để giữ sức cho chung kết. Kiều Trinh, Thanh Thúy và Bích Thủy duy trì phong độ ổn định, tạo khoảng cách an toàn. Dù có thời điểm Philippines rút ngắn cách biệt xuống còn 4 điểm, tuyển Việt Nam vẫn làm chủ thế trận và khép lại set đấu với tỷ số 25-17.

Chung cuộc, Việt Nam thắng Philippines 3-0 (25-17, 25-14, 25-17), giành quyền vào chung kết bóng chuyền nữ trong nhà SEA Games 33. Đối thủ tranh HCV của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa chủ nhà Thái Lan và Indonesia.