Sáng 19/12, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình Khu biểu tượng Tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế - một công trình có ý nghĩa đặc biệt về lịch sử, văn hóa, chính trị và đối ngoại, thể hiện sâu sắc đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tình nghĩa quốc tế thủy chung của Việt Nam.
Trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng 12 lịch sử, khi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, lễ khánh thành Khu biểu tượng Tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế diễn ra như một sự kiện mang ý nghĩa chính trị - tinh thần sâu sắc. Công trình cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo thành phố Hà Nội; đại diện Đại sứ quán, cơ quan Tùy viên quốc phòng các nước Liên bang Nga, Belarus, Trung Quốc, Cuba, Lào, Campuchia cùng đông đảo đại biểu, khách quý trong và ngoài Quân đội.
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đầy gian khổ nhưng hết sức vẻ vang, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của các nước anh em và bạn bè quốc tế, đặc biệt là Liên Xô (nay là Liên bang Nga), Trung Quốc, Cuba, Lào và Campuchia.
Sự giúp đỡ đó không chỉ là nguồn lực vật chất to lớn về vũ khí, trang bị, kỹ thuật, đào tạo cán bộ, chuyên gia, mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá, sự ủng hộ chính trị, ngoại giao mạnh mẽ, thậm chí cả sự hy sinh xương máu của bạn bè quốc tế vì nền độc lập, tự do và hòa bình của Việt Nam. Trong từng chiến dịch, từng tuyến đường, từng trang sử kháng chiến hào hùng của dân tộc và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn in đậm dấu ấn của nghĩa tình quốc tế trong sáng, thủy chung.
Nhắc lại tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã khẳng định “Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới”, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định: thắng lợi của cách mạng Việt Nam là kết tinh của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự lực, tự cường của toàn dân tộc, đồng thời là kết quả của sự đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ to lớn, trong sáng của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và bạn bè quốc tế tiến bộ.
Xuất phát từ những giá trị lịch sử, tinh thần và nhân văn sâu sắc đó, Đảng, Nhà nước đã chủ trương chỉ đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng Khu biểu tượng Tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế. Công trình gồm 5 cụm tượng tri ân các quốc gia Liên bang Nga, Trung Quốc, Cuba, Lào và Campuchia - những nước đã có những đóng góp to lớn, chí nghĩa, chí tình đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam.
Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đây không chỉ là một công trình kiến trúc - mỹ thuật, mà là công trình của tình cảm, của ký ức lịch sử và của nghĩa tình quốc tế sâu nặng; được kết tinh từ đạo lý “ăn quả nhớ người trồng cây”, “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Qua đó, thể hiện sự trân trọng, biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam đối với sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong quá khứ, đồng thời khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ và phát huy tình đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc.
Công trình được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo, chỉ huy các cấp; cùng tâm huyết, sáng tạo của các kiến trúc sư, nhà điêu khắc, kỹ sư, nghệ nhân, cán bộ, chiến sĩ và người lao động. Sau hơn 5 tháng thi công khẩn trương, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, giá trị thẩm mỹ và nghệ thuật, truyền tải trọn vẹn thông điệp về tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế.
Việc khánh thành Khu biểu tượng đúng vào Ngày Toàn quốc kháng chiến càng làm nổi bật ý nghĩa của sự kiện, như một lời tri ân trang trọng gửi tới bạn bè quốc tế. Đồng thời, nhắc nhở trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong việc tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát huy tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
Khu biểu tượng không chỉ là một công trình văn hóa - lịch sử, mà còn gửi đi thông điệp rõ ràng, nhất quán của Việt Nam tới cộng đồng quốc tế: Việt Nam luôn trân trọng quá khứ, thủy chung, nghĩa tình và kiên định con đường hòa bình, hợp tác và phát triển. Đây sẽ là một “địa chỉ đỏ” có ý nghĩa đặc biệt trong giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết quốc tế và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia, bạn bè trên thế giới.
