Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, công tác phát triển đảng viên trong thế hệ trẻ được xem là nhiệm vụ chiến lược, góp phần củng cố đội ngũ kế cận cho Đảng, bảo đảm tính liên tục, sáng tạo và sức sống mới của tổ chức chính trị tiên phong.
Nguyễn Mai Anh, một sinh viên trẻ ở Hà Tĩnh, hiện vừa học tập vừa làm nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Mai Anh đã sớm ấp ủ ước mơ được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với Mai Anh, trở thành đảng viên không chỉ là bước trưởng thành về chính trị mà còn là sự khẳng định lý tưởng, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.
Mai Anh chia sẻ: "Em rất hâm mộ các anh chị đã là đảng viên từ khi còn rất trẻ, vì họ đóng góp được nhiều cho nước nhà, cho cộng đồng. Trong gia đình em, nhiều thế hệ đều là đảng viên, nên em được giáo dục từ sớm về ý nghĩa và trách nhiệm của người đảng viên".
Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng, Mai Anh được nuôi dưỡng trong môi trường thấm đẫm tình yêu nước và niềm tự hào về Đảng.
“Em đang cố gắng học thật tốt, trau dồi nhân cách để trở thành con người hoàn thiện và có thể đóng góp cho cộng đồng. Em đã hoàn thành lớp cảm tình Đảng và đang chờ kết quả, để tiếp tục phấn đấu”, Mai Anh tâm sự.

Không chỉ có Mai Anh, nhiều bạn trẻ khác cũng chia sẻ mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng, nhưng đồng thời cũng thẳng thắn bày tỏ những băn khoăn, lo lắng. Hoàng Ngọc Phát, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM cho rằng nguyên nhân của tâm lý “ngại vào Đảng” một phần do thiếu thông tin.
Phát chia sẻ: "Ở trường em, các bạn tham gia hoạt động đoàn hội thì được khuyến khích học lớp cảm tình Đảng. Tuy nhiên, phần lớn chỉ dừng ở nhóm tích cực tham gia phong trào. Em nghĩ nếu có thêm thông tin, định hướng cụ thể, sẽ có nhiều bạn mạnh dạn hơn".
Phát cũng nhấn mạnh rằng, khi trở thành đảng viên, mỗi cá nhân sẽ có thêm quyền lợi chính đáng, được tham gia góp ý, hiến kế cho Đảng, được lắng nghe và từ đó cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước. Với Phát, đây chính là động lực để tiếp tục nỗ lực phấn đấu.
Ở nhiều trường đại học, công tác phát triển đảng viên được triển khai bài bản, tạo cơ hội để sinh viên ưu tú được rèn luyện và thử thách. Lê Anh Thư, sinh viên năm cuối trường Đại học Luật Hà Nội cho biết nhà trường thường xuyên thông báo, tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, khuyến khích sinh viên tham gia.
Lê Anh Thư, sinh viên năm cuối Đại học Luật Hà Nội, cho biết: “Nhà trường thường xuyên tổ chức các lớp học cảm tình Đảng, tạo điều kiện để sinh viên hiểu rõ hơn về lý tưởng và con đường phấn đấu. Việc vào Đảng giúp chúng em có thêm thử thách để thể hiện năng lực và phẩm chất bản thân".
Thư cũng cho rằng, vào Đảng không chỉ là một dấu mốc cá nhân, mà còn mở ra môi trường rèn luyện để sinh viên trở nên tự tin, năng động, trưởng thành hơn trong mọi lĩnh vực. Các lớp học, các hoạt động đoàn thể và xã hội chính là môi trường để sinh viên thử sức, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao tinh thần trách nhiệm.
"Chúng em được học tập, rèn luyện trong môi trường tốt hơn, trở nên tự tin, năng động và trưởng thành hơn. Đặc biệt, các lớp bồi dưỡng chính trị giúp sinh viên củng cố niềm tin, định hướng giá trị sống đúng đắn", Thư nhấn mạnh.
Từ câu chuyện của các bạn trẻ có thể thể thấy ước mơ vào Đảng không chỉ là khát vọng cá nhân mà còn là động lực để mỗi thanh niên phấn đấu hoàn thiện bản thân, góp phần dựng xây đất nước./.