Ca bệnh tay chân miệng tăng 20% so với cùng kỳ

Mặc dù số ca tay chân miệng tại khu vực miền Bắc hiện chưa nhiều, song đã xuất hiện không ít trường hợp diễn tiến nặng.
Trường hợp bé Trịnh Khánh Ngọc 2 tuổi, Hà Nội là một ví dụ. Ban đầu, bé chỉ nổi vài nốt đỏ ở chân, mẹ tưởng muỗi đốt nên chưa để tâm. Chỉ sau một ngày, các nốt ban nổi dày hơn, xuất hiện phỏng nước, kèm theo nôn và sốt cao.

“Bé nôn 2 lần, sau đó sốt, cứ cho uống hạ sốt thôi, nhưng thấy con có vấn đề, tôi run quá nên cho đi viện luôn”, chị Lê Thị Hạnh, mẹ của bé Ngọc kể lại.

Rất may, bé Ngọc được đưa đến bệnh viện kịp thời nên chưa bị ảnh hưởng đến hệ thần kinh.

Cũng mắc tay chân miệng, bé Gia Bảo (17 tháng tuổi, Nam Định) lại có tiến triển nhanh sang giai đoạn 2B chỉ sau 2 ngày phát ban.“Ra trạm thì bác sĩ bảo bị tay chân miệng, chuyển lên Bệnh viện Nhi Nam Định điều trị 2 ngày thì lại chuyển lên tuyến trên”, chị Nguyễn Thị Phúc, mẹ của bé Bảo, cho biết.

Tại TP. Hồ Chí Minh, từ đầu tháng 10, số ca tay chân miệng nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng 1 tăng rõ rệt so với tháng 9, trong đó có nhiều ca nặng. Theo TS.BS Dư Tuấn Quy – Trưởng khoa Nhiễm Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1: hầu hết trẻ mắc trong đợt này là ca mới, chưa từng nhiễm tay chân miệng trước đó, nhiều bé chỉ mới đi học được 1–2 tuần đã phát bệnh.

“Hiện nay, các bệnh viện tuyến tỉnh đã được trang bị đầy đủ thuốc men, cơ sở vật chất và nhân lực. Phụ huynh nên yên tâm điều trị cho con tại tuyến cơ sở, tránh di chuyển xa gây lây lan và quá tải tuyến trên”, BS Dư Tuấn Quy khuyến cáo.

Nhận biết sớm dấu hiệu chuyển nặng

Theo ThS.BS Lê Thị Lan Anh – nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm do virus đường ruột gây ra, lây qua đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp với dịch từ các nốt phỏng.

Bệnh thường bùng phát thành dịch vào hai giai đoạn trong năm: tháng 3–5 và tháng 9–12. EV71 là chủng virus đáng lo ngại nhất vì có thể tấn công hệ thần kinh trung ương, gây viêm não, viêm màng não, hoặc ảnh hưởng đến tim và phổi.

“Trẻ đã từng mắc tay chân miệng vẫn có thể tái nhiễm, vì mỗi lần có thể là một chủng virus khác. Cha mẹ không nên chủ quan cho rằng lần sau sẽ nhẹ hơn”, bác sĩ Lan Anh cho biết.

Theo ThS.BS Lê Thị Lan Anh – nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, phần lớn các ca tay chân miệng đều nhẹ và có thể tự khỏi sau 7–10 ngày nếu được chăm sóc, vệ sinh đúng cách. Tuy nhiên, có khoảng 10–15% trường hợp diễn tiến nhanh và nặng chỉ sau 1–2 ngày, đặc biệt ở nhóm trẻ nhỏ dưới 3 tuổi hoặc có cơ địa yếu.

Những dấu hiệu cảnh báo bệnh chuyển nặng mà cha mẹ cần ghi nhớ gồm:

  • Trẻ sốt cao liên tục trên 39°C, khó hạ dù đã dùng thuốc hạ sốt thông thường như paracetamol.
  • Giật mình nhiều, đặc biệt là trong lúc thiu thiu ngủ hoặc khi vừa tỉnh dậy. Đây là một trong những dấu hiệu sớm nhất của tổn thương hệ thần kinh trung ương.
  • Trẻ có biểu hiện mệt lả, ngủ gà, li bì, yếu tay chân, run rẩy hoặc đi loạng choạng.
  • Xuất hiện nôn nhiều, thở nhanh, tim đập nhanh, da tái nhợt, vã mồ hôi hoặc nổi bông tím trên da – những biểu hiện cảnh báo nguy cơ suy tim, suy hô hấp.
  • Ở một số trường hợp, phỏng nước vỡ, loét miệng đau khiến trẻ bỏ ăn, bỏ bú, dễ mất nước và suy kiệt.

“Khi thấy con có bất kỳ biểu hiện nào trong số này, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất, không nên tự điều trị tại nhà hay di chuyển xa vì có thể làm bệnh diễn tiến nặng hơn”, bác sĩ Lan Anh khuyến cáo.

Bác sĩ Lan Anh cũng lưu ý thêm: tay chân miệng không phải bệnh mới, nhưng mỗi năm đều có thể xuất hiện chủng virus khác nhau, trong đó Enterovirus 71 (EV71) là nguyên nhân gây nhiều ca biến chứng nặng. Vì vậy, việc rửa tay thường xuyên, vệ sinh đồ chơi, khử khuẩn lớp học, tránh để trẻ tiếp xúc gần với bạn mắc bệnh vẫn là biện pháp quan trọng nhất để phòng ngừa lây lan./.