Với chủ đề “Khát vọng Việt Nam”, Đại hội Tài năng Trẻ Việt Nam lần thứ III được kỳ vọng sẽ là nơi kết nối, phát huy khát vọng của các tài năng trẻ cũng như thanh niên trong và ngoài nước cùng chung tay xây dựng Tổ Quốc. Đây cũng là điều mà đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khẳng định tại cuộc họp báo trước thềm đại hội. Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III được tổ chức trước thềm Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nên đại hội lần này sẽ góp phần cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương, giải pháp dược Đại hội XIII của Đảng xác lập.

Đại hội sẽ đánh giá kết quả công tác tài năng trẻ Việt Nam đồng thời tuyên dương các tài năng trẻ giai đoạn 2015-2020. Cũng tại đại hội, chương trình hành động giai đoạn 2020-2025 sẽ đề xuất các giải pháp nhằm chăm lo, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam trong thời gian tới. Đại hội lần này có các tài năng là người dân tộc thiểu số như dân tộc Dao, Ê-đê, dân tộc Giáy, Khmer, dân tộc Mường, Nùng, Tày, Thái. Tham gia đại hội lần này, đại biểu nhỏ tuổi nhất là 10 tuổi, lớn tuổi nhất là 35 tuổi. Trong các tài năng trẻ tham gia đại hội lần này có học sinh Ngô Quý Đăng, là học sinh nhỏ tuổi nhất trong lịch sử của Việt Nam tham dự và giành Huy Chương vàng Olympic Toán Quốc tế hay kiện tướng quốc tế môn bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên….

Lần đầu tiên việc giới thiệu đại biểu được thực hiện bằng hình thức đăng ký trực tuyến. Qua các hồ sơ gửi về Ban Tổ chức đã lựa chọn ra được 400 đại biểu tiêu biểu nhất để tham gia đại hội lần này. Theo đồng chí Nguyễn Thiên Tú, giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Tài năng trẻ, chất lượng của các đại biểu tham gia lần này đồng đều nhau, có một số đại biểu trong một số ngành và lĩnh vực có thành tích xuất sắc hơn kỳ vọng của Ban Tổ chức.

Các tài năng trẻ tham gia Đại hội sẽ tham gia một số hoạt động ý nghĩa như báo công và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan các thành tựu khoa học công nghệ, mô hình giáo dục hiện đại của Việt Nam đồng thời cũng sẽ giao lưu với thanh thiếu nhi Thủ đô Hà Nội với chủ đề “Khát vọng Việt Nam”. Lễ trao giải thưởng Khoa học Công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng và Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ 2020 được tổ chức vào tối ngày 12/12/2020.