Ngày hôm qua (16/10), lực lượng tiền trạm đã tiếp cận được khu vực có nhóm công nhân thủy điện mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3. Tuy nhiên, mưa lũ phức tạp khiến việc đưa phương tiện vào tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Trên đường 71 đi vào thủy điện Rào Trăng 3 xảy ra 10 điểm sạt lở núi, lực lượng chức năng đã khắc phục được 7 điểm, cách vị trí công nhân Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 mất tích khoảng 13 km. Tuy vậy, trên đường này có một ngầm tràn rất lớn, nước chảy xiết nên các đơn vị thi công đã tập trung xử lý việc qua lại ngầm này.

Thanh Hà, PV Đài TNVN thường trú khu vực Miền trung đang có mặt tại Thừa Thiên - Huế đưa tin: Nhiệm vụ quan trọng nhất trong công tác tìm kiếm 15 nạn nhân mất tích là mở đường từ khu vực sạt lở tại tiểu khu 67, lên thủy điện Rào Trăng 4. Từ đó, đi vào thủy điện Rào Trăng 3 nằm cách Thủy điện Rào Trăng 4 khoảng 13km về phía thượng nguồn để đưa người, máy móc phương tiện vào hiện trường tìm kiếm người bị nạn.

Ông Nguyễn Vũ Quý, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông- Vận tải cho biết, vì là đường độc đạo nên không thể đưa cùng lúc nhiều máy móc vào hiện trường được mà chỉ đưa 3 đến 4 máy thay nhau hoạt động. Hiện, Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh đã huy động 10 máy xúc, máy ủi cùng lực lượng công binh của Quân khu 4 thực hiện.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng cứu hộ.