Nghe bài viết tại đây:

Không có chuyện công trình xây dựng vi phạm khoảng cách an toàn

Đường dây 500kV và 220kV Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh 2 Phố Nối đi qua địa bàn xã Hoàn Sơn của Khu công nghiệp Đại Đồng có tất cả 8 khoảng cột, từ vị trí 107 đến 114.

Tại vị trí 113-114 nơi đang xây dựng khu nhà Shop House và khu Văn phòng thuộc Dự án Công ty Cổ phần dịch vụ Phú Hưng Vinh, người dân phản ánh công trình có dấu hiệu vi phạm an toàn hành lang lưới điện.

Ngày 11/11/2022, Truyền tải điện Hà Nội, thuộc Công ty Truyền tải điện 1 đã lập đoàn kiểm tra do ông Đinh Thế Hùng - PGĐ Truyền tải điện Hà Nội làm trưởng đoàn. Tại đây, trước sự chứng kiến của lãnh đạo UBND xã Hoàn Sơn (Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) và doanh nghiệp xây dựng, Truyền tải điện Hà Nội đã tiến hành đo đạc.

"Chúng tôi đã đo bằng máy kinh vĩ điện tử, có sự xác nhận của chính quyền xã Hoàn Sơn và doanh nghiệp. Điểm gần nhất từ nhà đến dây dẫn là gần 9 mét (8,95m)" - ông Hùng thông tin kết quả. "Toàn bộ tòa nhà xây dựng tại khoảng cột 113 -114 là xây dựng ngoài hành lang an toàn lưới điện và đảm bảo khoảng cách an toàn đến công trình đường dây 500kV" - ông Hùng khẳng định một lần nữa.

Theo Nghị định 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện thì khoảng cách an toàn từ dây dẫn đến hai phía của đường dây 500kV là 7 mét. Trong khi đó, khoảng cách điểm gần nhất của công trình này đến đường dây 500kV là 8,95m là hoàn toàn đảm bảo an toàn vận hành lưới điện.

"Công ty đã chủ động gửi văn bản đến truyền tải điện Hà Nội đề nghị là xác định ranh giới hành lang an toàn và sau đó chúng tôi đã phối hợp với chính quyền địa phương xã Hoàn Sơn đến kiểm tra, đo đạc chỉ rõ cho doanh nghiệp biết cái mốc giới ngoài hành lang đường dây bao nhiêu để triển khai dự án. Qua quá trình đi kiểm tra phần xây dựng của tòa nhà thì toàn bộ đã xây dựng ngoài hành lang an toàn theo luật quy định" - ông Đinh Thế Hùng cho biết.

Trước và trong quá trình xây dựng công trình, Truyền tải điện Hà Nội phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, đo đạc cả khoảng cách chiều rộng và chiều cao của công trình đến đường dây.

"Các công trình xây dựng trên địa bàn xã Hoàn Sơn, đặc biệt liên quan đến công trình lưới điện 500kV và 200kV, chính quyền địa phương phối hợp với Truyền tải điện Hà Nội và các doanh nghiệp thứ nhất là tuyên truyền cho doanh nghiệp trong phạm vi lưới điện không được xây dựng các công trình. Thứ hai là khi xây dựng, chúng tôi đến hiện trường xác định mốc giới phạm vi được xây dựng theo Luật Điện lực" - ông Vũ Minh Hiện - Chủ tịch UBND xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh không bất ngờ với kết quả đo đạc lần này.

Kịp thời xử lý nghiêm công trình vi phạm

Vị trí khoảng cột 112-113, vào tháng 8/2020, Công ty xây dựng Thịnh Cường và gia đình bà Hà xây dựng 08 ki ốt trong và gần hành lang. Đơn vị đã phối hợp với các Sở ngành, Chính quyền, Công an địa phương nhiều lần làm việc với Công ty xây dựng Thịnh Cường để tháo dỡ phần vi phạm. Đến tháng 9 năm 2022 đã tháo dỡ xong phần xây dựng vi phạm trong hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Ông Đinh Xuân Định - PGĐ Công ty cho biết tại thời điểm đó khu kiot đã xây dựng được 80% nhưng công ty vẫn thực hiện tháo dỡ theo quy định.

"Tại thời điểm xây dựng, chúng tôi không nắm rõ quy định an toàn của hành lang điện lực. Được sự tuyên truyền của chính quyền địa phương và Truyền tải điện Hà Nội, chúng tôi đã chủ động tháo dỡ khu kiot vi phạm" ông Định nói với phóng viên. Việc tháo dỡ một công trình xây dựng đã gần hoàn thiện là khó khăn và tốn kém nhưng "vì sự an toàn chúng tôi cũng quyết tâm tháo dỡ hoàn toàn".

Khó khăn cho đơn vị truyền tải điện ở các khu đô thị, khu đông dân cư đó là giá trị đất đai lớn, việc giải quyết kéo dài. Ông Đinh Thế Hùng nhấn mạnh phải có sự phối hợp của chính quyền địa phương, công an, chủ doanh nghiệp và người dân thì công tác vận hành lưới điện cao áp mới đảm bảo an toàn.