Sáng 27/6, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV chính thức bế mạc sau 35 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất trước cử tri và Nhân dân cả nước. Đây là kỳ họp lịch sử, xem xét quyết sách những vấn đề chiến lược, với tầm nhìn hàng trăm năm mở ra thời cơ mới cho sự phát triển của đất nước.
Trong kỳ họp lần này, Chính phủ đã trình Quốc hội số lượng luật và nghị quyết lớn nhất từ trước tới nay trong một kỳ họp, với 34 luật, 14 nghị quyết; cho ý kiến lần đầu đối với 6 dự án luật và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Trong đó có các nghị quyết về sửa đổi Hiến pháp, các luật, nghị quyết thuộc lĩnh vực lập pháp cùng nhiều nội dung đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, huy động tối đa nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đại biểu Phạm Văn Hòa - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, đây là kỳ họp dài nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay, với khối lượng công việc đồ sộ, nhiều quyết sách hệ trọng được đưa ra bàn thảo, thông qua. Đặc biệt, việc sửa đổi Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức chính quyền địa phương cùng nhiều luật, nghị quyết liên quan đã đặt nền móng cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn hệ thống chính quyền từ tỉnh đến xã.
“Điểm mới nổi bật nhất là việc chính thức bỏ chính quyền cấp huyện, chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gồm cấp tỉnh và cấp xã, đồng thời nhập một số xã, sáp nhập một số tỉnh. Đây là bước đi mang tính lịch sử, nhằm tinh gọn bộ máy, giảm biên chế nhưng vẫn đảm bảo hoạt động thông suốt, gần dân, sát dân hơn”, ông Hòa nhấn mạnh.

Không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp bộ máy, Quốc hội cũng thông qua hàng loạt luật, có những luật sửa nhiều luật ở các lĩnh vực then chốt như kinh tế, quốc phòng, an ninh, tư pháp. Trong đó, đáng chú ý là Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân - được kỳ vọng là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia.
Đại biểu Nguyễn Thị Xuân - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương cho rằng, tất cả những quyết sách lần này đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, tính toán lâu dài, dựa trên phân tích thế mạnh từng vùng, từng địa phương, khai thác tối đa tiềm năng kinh tế biển, tạo sự đồng thuận cao từ Đảng, Quốc hội đến cử tri cả nước.
“Luật tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết sửa đổi một số điều của Hiến pháp là cơ sở pháp lý vững chắc để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động hiệu quả, gần dân, sát dân hơn, phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh nhất, tốt nhất.... Đây chính là tiền đề để bộ máy hành chính mới góp phần thúc đẩy kinh tế -xã hội địa phương phát triển, qua đó đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước”, bà Xuân khẳng định.

Theo đại biểu Tạ Văn Hạ - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam, kỳ họp thứ 9 không chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt mà còn chuẩn bị nền tảng cho nhiệm kỳ tới. Việc sửa đổi Hiến pháp, tái cấu trúc bộ máy là bước đi táo bạo, khẳng định tinh thần đổi mới, quyết tâm chuyển mình của đất nước trong giai đoạn lịch sử mới.
“Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Quốc hội đã làm việc không ngừng nghỉ, kể cả thứ bảy, chủ nhật để hoàn thành khối lượng công việc đồ sộ, kịp thời đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ và chuẩn bị cho tương lai”, ông Hạ nói.

Đồng quan điểm, đại biểu Hà Sỹ Đồng - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, trách nhiệm của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu. Không chỉ tập trung vào lập pháp, Quốc hội còn quyết định nhiều chủ trương lớn như đầu tư hạ tầng giao thông trọng điểm, khơi thông nguồn vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp như: Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Nghị quyết của Quốc hội về xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chính Minh và Đà Nẵng
“Đây là kỳ họp mang dấu ấn đặc biệt, mở ra luồng gió mới cho đất nước, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới”, ông Đồng khẳng định.
Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Kết quả kỳ họp thứ 9 là minh chứng sinh động của Đảng phù hợp với lòng dân. Thành công của kỳ họp thứ 9 không chỉ là kết quả của sự lãnh đạo sâu sát, đúng đắn của Đảng, mà còn là bài học quý báu về sự tập trung thống nhất, hành động quyết liệt của các cơ quan Nhà nước; về tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị; về việc thực hành dân chủ, cầu thị, lắng nghe ý kiến nhân dân một cách chuyên nghiệp, kịp thời, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển đất nước.
Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự trân trọng đối với các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và nhân dân cả nước, đặc biệt là chính quyền cấp huyện, những người đã và đang nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại từng địa phương, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới toàn diện, mạnh mẽ của đất nước.
Kỳ họp thứ 9 khép lại với những quyết sách quan trọng không chỉ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế mà còn góp phần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và mở ra không gian phát triển cho địa phương trong tình hình mới; thể hiện rõ quyết tâm chính trị và sức mạnh của cả hệ thống chính trị, hướng tới xây dựng một bộ máy hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn tới. /.