Không chỉ mang ý nghĩa đối ngoại quốc phòng, chương trình năm nay tiếp tục khẳng định chiều sâu hợp tác giữa hai nước, đặc biệt thông qua những hoạt động hướng tới nhân dân khu vực biên giới – nơi trực tiếp thụ hưởng thành quả của hòa bình, ổn định và hợp tác.
Nổi bật nhất của chương trình là lễ khởi công Trạm Y tế hữu nghị xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Sự kiện có sự tham dự của Đại tướng Phan Văn Giang- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Đổng Quân- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước.
Công trình được xây dựng với quy mô 2 tầng, tổng diện tích sàn 2.450m², gồm 32 phòng chức năng đầy đủ, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh đa khoa. Với tổng mức đầu tư dự kiến 52 tỷ đồng từ nguồn vốn Bộ Quốc phòng Việt Nam, trạm y tế được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân khu vực biên giới xã Hải Sơn.
Theo Đại tá Vũ Văn Hưng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ở vùng biên – nơi điều kiện tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe còn nhiều hạn chế. Trạm y tế sau khi hoàn thành còn được đầu tư trang thiết bị hiện đại, tạo điều kiện thu hút đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao về công tác lâu dài.
Đối với chính quyền địa phương, công trình này còn mang ý nghĩa củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chủ tịch UBND xã Hải Sơn Lê Văn Cường khẳng định, đây không chỉ là nơi khám chữa bệnh mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết quân – dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương.
Tại Trường Trung học phổ thông Trần Phú- phường Móng Cái 2 (Quảng Ninh), hai Bộ trưởng Quốc phòng đã tham dự hoạt động giao lưu với học sinh hai nước. Những tiết mục văn nghệ đặc sắc như “Trẩy hội Đông Bắc”, “Các dân tộc cùng chung một nhà” hay “Bài ca thanh niên hữu nghị Việt – Trung” đã tạo nên không khí sôi động, gắn kết, thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu văn hóa sâu sắc.
Thầy giáo Mai Hoàng Lâm- Phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường cảm ơn sự quan tâm của hai Bộ trưởng và đoàn đại biểu, đồng thời cho biết nhà trường chú trọng giáo dục học sinh về tri thức và trách nhiệm công dân.
Kết thúc buổi lễ, hai đoàn đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho nhà trường: phía Việt Nam tặng màn hình LED và 46 máy tính; phía Trung Quốc tặng máy in màu và bộ dụng cụ thực nghiệm. Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cũng trao tặng 1.200 quyển vở cho học sinh. Những món quà này không chỉ hỗ trợ điều kiện học tập mà còn thể hiện sự quan tâm cụ thể, thiết thực đối với sự nghiệp giáo dục ở khu vực biên giới.
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu hai nước cũng đã đến thăm Đồn Biên phòng Trà Cổ – đơn vị trực tiếp quản lý, bảo vệ đoạn biên giới quan trọng từ mốc 1378 đến cửa sông Bắc Luân.
Tại đây, hai Bộ trưởng đã nghe báo cáo về kết quả phối hợp giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam và lực lượng bảo vệ biên giới phía Trung Quốc trong thời gian qua. Nổi bật là việc duy trì hiệu quả cơ chế hội đàm, trao đổi thông tin, tổ chức tuần tra liên hợp và phối hợp xử lý các tình huống phát sinh trên biên giới.
Chỉ tính riêng năm 2025, hai bên đã tổ chức hàng trăm lượt tuần tra liên hợp với gần 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; đồng thời duy trì đường dây nóng, kịp thời trao đổi thông tin, giải quyết các vụ việc phát sinh, không để hình thành “điểm nóng” phức tạp.
Bên cạnh đó, hai lực lượng cũng tăng cường phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm như buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, xuất nhập cảnh trái phép… góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.
Sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao hai nước tại các địa bàn biên giới, cùng những hoạt động gần gũi với nhân dân đã góp phần tạo dựng niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa quân đội với nhân dân, giữa nhân dân hai bên biên giới. Đó chính là nền tảng vững chắc để giữ gìn hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới.
