Những năm qua, số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ngày càng gia tăng không chỉ ở các thị trường truyền thống như Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia và 1 số quốc gia Trung Đông, mà người lao động Việt Nam còn có mặt ngày càng nhiều tại một số nước châu Âu. Sau một thời gian bị “gián đoạn” do dịch bệnh Covid-19 diễn ra trên toàn cầu thì tại thời điểm này, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã sôi động trở lại. Câu hỏi mà nhiều thính giả quan tâm là hiện nay, người lao động có thể đến làm việc ở những nước nào? Chi phí khi đi lao động ở nước ngoài được quy định ra sao? Làm thế nào để nhận biết được công ty nào có khả năng đưa người đi làm việc ở nước ngoài, tránh tình trạng bị lừa?...

Mời quý vị và các bạn cùng nghe bà Trần Thị Vân Hà – Trưởng phòng Thông tin Truyền thông, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời những câu hỏi này: