“Thay áo” cho đường phố Hà Nội là điều nên làm và cần làm. Tuy nhiên, thời gian qua việc triển khai công việc này đang bộc lộ khá nhiều bất cập. Đá lát vỉa hè chưa bảo đảm độ bền như cam kết, nhiều tuyến phố mới đưa vào sử dụng đã bị hư hỏng nặng, vỡ vụn, bong tróc. Điều này khiến dư luận hoài nghi và đặt câu hỏi vì sao sau rất nhiều lần chỉnh trang một cách lãng phí, Hà Nội vẫn như một đại công trường? Cần lời giải nào cho bài toán lát đá vỉa hè tại Hà Nội? Đây cũng là vấn đề được phóng viên VOV2 đặt ra trong cuộc trò chuyện với KTS Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Việt Nam.