Những ngày qua, trên địa bàn các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi xuất hiện mưa lớn kéo dài, gây ngập úng diện rộng, sạt lở nghiêm trọng ở nhiều khu vực miền núi, chia cắt một số tuyến đường và cô lập nhiều khu dân cư ven biển. Nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, đời sống và sinh hoạt bị đảo lộn, nguy cơ mất an toàn về người và tài sản rất cao. Những hoạt động kịp thời, nghĩa tình đã thể hiện rõ tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và vai trò nòng cốt của Quân đội trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị trên hai tuyến biên giới đất liền và biển chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, tham gia cùng chính quyền địa phương, hỗ trợ nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần ổn định đời sống, bảo đảm an toàn khu vực biên giới.

Trong khi đó, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5 đã tổ chức nấu, cấp phát suất ăn, nước uống, thuốc men, hỗ trợ di chuyển tài sản, người dân ở Đà Nẵng ra khỏi vùng ngập sâu, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Tại xã Nông Sơn, TP. Đà Nẵng, cán bộ, chiến sĩ Kho Kỹ thuật K55 tiếp tục hỗ trợ Trường Tiểu học Hoàng Diệu thu dọn bùn đất, lau rửa bàn ghế, vệ sinh lớp học, khơi thông nước, giúp nhà trường sớm khôi phục điều kiện dạy và học sau ngập lụt. Cùng ngày, đơn vị còn tổ chức đoàn công tác đến thôn Ninh Khánh, xã Quế Phước trao 60 suất quà (mì ăn liền, nước uống tinh khiết) tặng các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, Hội Phụ nữ và Chi đoàn Cơ quan Cục Hậu cần - Kỹ thuật tổ chức chương trình “Suất cơm nghĩa tình - sẻ chia cùng Nhân dân vùng lũ”, trao tặng 200 suất cơm cho bệnh nhân và thân nhân đang bị cô lập do nước lũ.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, đã chỉ đạo khẩn cấp lực lượng vũ trang tập trung ưu tiên dọn bùn, tiêu độc khử khuẩn tại hai bệnh viện trọng điểm: Bệnh viện Đa khoa Duy Xuyên (xã Nam Phước) và Bệnh viện Đa khoa khu vực Điện Bàn.

Hai bệnh viện này là cơ sở y tế lớn, phục vụ cho hàng chục nghìn người dân trong khu vực bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ. Sau nhiều ngày nước ngập sâu, toàn bộ khuôn viên, hành lang, các khoa phòng đều phủ lớp bùn dày, nhiều trang thiết bị y tế bị ẩm, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác khám chữa bệnh.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố cùng lực lượng dân quân, tự vệ và y bác sĩ tại hai bệnh viện đã khẩn trương triển khai công tác vệ sinh môi trường, bơm thoát nước, thu dọn bùn đất, phun tiêu độc khử khuẩn toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng. Nhiều phương tiện cơ giới, máy bơm, hóa chất, vôi bột được huy động ngay trong đêm 30/10 để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm các cơ sở y tế sớm hoạt động bình thường trở lại, phục vụ tốt công tác khám, điều trị cho nhân dân.

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cũng đã phê duyệt kế hoạch phân công lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cơ động đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng, nhất là những vùng còn ngập cục bộ, nhiều bùn đất hoặc nhà dân, trường học, trụ sở cơ quan bị thiệt hại nặng, để phối hợp cùng chính quyền địa phương và nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, dọn vệ sinh môi trường, khôi phục đời sống sinh hoạt.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố khẳng định: Lực lượng vũ trang Đà Nẵng luôn sẵn sàng cao nhất về quân số, phương tiện, trang bị và dụng cụ cứu hộ, cứu nạn, chủ động hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, dọn dẹp môi trường, khôi phục nhà cửa, trường học, công trình công cộng ngay sau khi nước rút. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nắm chắc tình hình, không để người dân bị thiếu đói, thiếu nước sạch, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và tài sản, đồng thời chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện cơ động để triển khai nhiệm vụ ứng cứu mới khi có tình huống phát sinh.

Nhân dịp này, Đại tá Trần Hữu Ích cũng trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Xuân Phú và lực lượng dân quân tự vệ đang trực tiếp làm nhiệm vụ.

Ngày 31/10, ngay sau khi nước rút, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng có mặt tại những khu vực bị ngập nặng để hỗ trợ địa phương tổng dọn vệ sinh, thu gom bùn đất, rác thải. Lực lượng bộ đội tập trung giúp các trường học, nhà văn hóa và nhiều hộ dân tại xã Đại Lộc sớm ổn định sinh hoạt, chuẩn bị đón học sinh trở lại lớp.

Theo kế hoạch, từ ngày 31-10, ngoài lực lượng vũ trang thành phố, các đơn vị thuộc Quân khu cũng sẽ phối hợp tham gia giúp địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt, góp phần đẩy nhanh tiến độ khôi phục môi trường và ổn định đời sống nhân dân. Hoạt động này thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và tình cảm gắn bó của lực lượng vũ trang đối với nhân dân, chung sức cùng chính quyền địa phương sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường sau thiên tai.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Thượng tá Phạm Thanh Hải, Phó Chính ủy Lữ đoàn 270 trực tiếp chỉ huy cán bộ, chiến sĩ vượt núi, băng qua bùn đất, phối hợp cùng với địa phương và các đơn vị bạn vào các thôn bị cô lập của xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng để vận chuyển hàng cứu trợ, giúp nhân dân khắc phục hậu quả sạt lở đất.

Mặc dù địa hình hiểm trở, giao thông bị chia cắt cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn và các lực lượng địa phương, đơn vị bạn đã vận chuyển mì tôm, nhu yếu phẩm đến tận tay Nhân dân các vùng bị cô lập. Hình ảnh “những bước chân không biết mỏi” giữa núi rừng Trà My thể hiện tấm lòng tận tụy, trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng của Quân đội, góp phần giúp nhân dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.