Đầu tháng 2 năm nay, anh Lê Văn Thụ ở phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nhận được tin nhắn facebook của con gái hiện đang học tại Nhật với nội dung gửi ngay cho con 30 triệu đồng để gia hạn visa, nếu không sẽ bị trục xuất. Không một chút đắn đo, vợ chồng anh Thụ vội đi vay đủ 30 triệu đồng để gửi cho con. Đến khi con gái gọi điện về anh chị mới biết các đối tượng đã hack tài khoản facebook của con gái anh để lừa đảo.

Nhiều người dù không tham gia bất cứ một chương trình vui chơi, giải trí nào nhưng khi có tin nhắn gửi đến với lời chúc: “chúc mừng bạn đã trúng thường” thường dễ tin ngay là mình may mắn. Vì một chút lòng tham đã khiến không ít người trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo. Ông Nguyễn Văn Khoa kể: Sau khi nhận được tin nhắn trúng thưởng 1 chiếc SH và 200 triệu đồng tôi đã làm theo hướng dẫn cung cấp thông tin cá nhân cùng số tài khoản, chỉ ít phút sau tôi thấy ngân hàng thông báo tài khoản bị trừ 200 triệu đồng. "Quà chẳng thấy đâu, chỉ thấy mất tiền" – Ông Khoa chua xót.

Theo cơ quan công an, một chiêu thức lừa đảo qua mạng xã hội tinh vi khác cũng được nhiều đối tượng sử dụng là gọi điện thông báo nạn nhân hiện đang nợ số tiền lớn, hoặc đang vướng vào 1 vụ tranh chấp, kiện tụng. Dù đã rất cảnh giác nhưng chị Phí Thị Nguyệt vẫn bị sập bẫy của những kẻ lừa đảo. “Tôi nhận được cuộc gọi vào số máy của gia đình thông báo đang nợ cước tổng đài VNPT 9 triệu và đã chuyển hồ sơ của gia đình tôi cho bên công an giải quyết, nếu không muốn phải ra tòa thì phải nộp 80 triệu đồng” – Chị Nguyệt kể.

Các chuyên gia cảnh báo, để tránh sập bẫy tội phạm công nghệ cao, người dân không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho người lạ khi chưa xác minh kỹ họ là ai, làm gì, ở đâu. Trong trường hợp phát hiện đối tượng có dấu hiệu lừa đảo phải kịp thời báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xác minh, xử lý.