Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, quân và dân ta tích cực triển khai các hoạt động bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia nói chung và biển đảo nói riêng dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Việt Nam đã chủ động, kiên quyết và kiên trì đấu tranh bằng các biện pháp phù hợp, bảo vệ được chủ quyền và giữ được hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Việc tăng cường thông tin đối ngoại và tuyên truyền về biển đảo Việt Nam trên trường quốc tế, khẳng định lập trường hòa bình, chính nghĩa và cơ sở pháp lý vững chắc của Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền, có trách nhiệm trong khai thác và quản lý biển bền vững. Theo Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, các hoạt động đối ngoại của nước ta được triển khai một cách rất tích cực, chủ động và đạt nhiều thực chất, tạo nên tầm vóc đối ngoại mới và tạo đà thuận lợi cho đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Hiện nay, sức mạnh tổng hợp của quốc gia, thế và lực của nước ta trên mặt trận ngoại giao cũng như các vùng biển đảo đã tăng lên nhiều. Thế trận quốc phòng toàn dân trên biển đảo không ngừng được củng cố, tăng cường. Song song với đó, các lực lượng quản lý, bảo vệ biển đảo từng bước được xây dựng, phát triển ngày càng vững mạnh hơn. Các lực lượng bảo vệ trên biển đã bảo vệ chủ quyền, giữ bình yên biển đảo, là điểm tựa tin cậy để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Nhờ sự tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, những kiến thức về biển đảo và chủ quyền biển đảo của nước ta đã được phổ cập đến từng người dân, khơi gợi lòng yêu nước của mỗi người dân. Anh Nguyễn Văn Tuấn ở Hà Nội cho biết, được sống trong hòa bình, được hưởng giá trị của độc lập tự do nên anh luôn luôn mong muốn được cống hiến và có thể là tri ân nhiều nhất đến thế hệ cha ông đi trước, để đất nước có được nền độc lập ngày hôm nay.
Để nâng cao nhận thức về hợp tác, hội nhập và bảo vệ chủ quyền, tài nguyên biển đảo, chúng ta đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về giáo dục, truyền thông, pháp luật và hợp tác quốc tế. Thời gian qua, các nội dung về chủ quyền, luật biển quốc tế, bảo tồn tài nguyên và phát triển kinh tế biển lồng ghép vào chương trình giáo dục ở trường học, các hoạt động đoàn thể, cũng như phổ biến đến ngư dân, doanh nghiệp và người dân ven biển.Việc đẩy mạnh tuyên truyền, trong toàn xã hội về vị trí, vai trò của biển đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã giúp các em học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn về chủ quyền biển đảo.
Bên cạnh đó, trong thời gian qua, nước ta cũng chủ động thúc đẩy hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, quản lý, cứu hộ và bảo tồn biển. Đồng thời tích cực tham gia các tổ chức, hiệp định quốc tế về biển, nhằm nâng cao vị thế và năng lực hội nhập của Việt Nam. Song song với đó là việc xây dựng lực lượng ngư dân và cộng đồng ven biển vững mạnh, vừa là những người lao động trên biển, vừa là “cột mốc sống” góp phần bảo vệ chủ quyền. Việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền và tài nguyên, khuyến khích các mô hình khai thác bền vững, giảm ô nhiễm sẽ giúp bảo tồn hệ sinh thái biển hiệu quả. Khi mỗi người dân đều nhận thức rõ tầm quan trọng của biển đảo và hành động vì lợi ích chung, Việt Nam sẽ có nền tảng vững chắc cho hội nhập quốc tế và phát triển bền vững trên biển./.
