Trước thềm các ngày lễ lớn của đất nước, Chính quyền Hà Nội chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh phong trào “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”. Hưởng ứng phong trào này, những ngày qua, người dân tại các xã, phường tích cực, chủ động cùng nhau quét dọn, bảo vệ cảnh quan nơi mình sinh sống. Nghe bài viết dưới đây:

Tại xã Đoài Phương, những ngày cuối tuần, từ sáng sớm, các khu dân cư vang lên tiếng chổi quét đường. Tham gia hoạt động này, ông Phùng Văn Hán, Trưởng thôn Thống nhất, xã Đoài Phương, cho biết đây là thói quen mới của người dân từ khi Hà Nội thúc đẩy triển khai phong trào “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

Ban đầu, chỉ có vài người, chủ yếu là cán bộ, đảng viên, người lớn tuổi sinh sống trong khu thực hiện việc làm này. Sau đó, nhận thấy việc quét dọn, bảo vệ môi trường giúp cho không gian sống trong lành hơn, tốt cho sức khỏe nên người dân bảo nhau cùng thực hiện. Thậm chí, một số công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan đóng trên địa bàn cũng tham gia. “Để giữ gìn môi trường và bảo vệ sức khỏe, cán bộ nhân viên của các đơn vị có trụ sở trên địa bàn phường cũng có tinh thần trách nhiệm, tham gia cùng người dân thực hiện việc quét dọn”, ông Hán cho biết.

Từ khi người dân trong khu triển khai phong trào “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, bà Nguyễn Thị Lệ thay đổi thói quen sinh hoạt. Thay vì dậy muộn vào ngày cuối tuần, bà lại dậy sớm hơn thường lệ để tham gia quét dọn. Rác thải sau khi được thu gom, bà còn nán lại cùng chị em phụ nữ phân loại. “Tôi nghĩ để giữ cho môi trường sống trong lành thì phải cả tập thể thực hiện. Để góp sức vào việc chung ấy, tôi cùng hội viên hội phụ nữ nhặt riêng các loại rác tái chế để bán phế liệu, tiền thu được sung vào quỹ hội”, bà Lệ cho biết.

Đề cập sự đổi thay về cảnh quan, môi trường và nếp sống của người dân trên địa bàn, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Đoài Phương cho biết, toàn thành phố Hà Nội đang bước bào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho ngày lễ lớn của đất nước. Để góp phần vào sự thành công của sự kiện này, chính quyền xã xác định vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị là nhiệm vụ hàng đầu. Bởi hoạt động này không chỉ mang đến những hình ảnh đẹp trong ngày lễ lớn của đất nước mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân về lâu dài.

“Chúng tôi chỉ đạo các khu dân cư thực hiện tổng vệ sinh vào ngày cuối tuần. Bà con nhân dân hưởng ứng rất nhiệt tình với khoảng 3.000 người tham gia. Từ sự đổi thay về cảnh quan môi trường, chúng tôi khích lệ các khu dân cư duy trì hoạt động này về lâu dài”, ông Tuấn cho biết.

Tương tự, tại phường Sơn Tây, sáng sớm hai ngày cuối tuần, nhiều người dân chủ động mang chổi ra quét dọn các con đường, ngõ phố gần nhà. Ông Hứa Đức Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cho biết, nếp sống này mới hình thành hơn hai tuần nay. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên về đẩy mạnh phong trào “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, cán bộ làm công tác mặt trận tại cơ sở đã đi từng ngõ, ngõ từng nhà để tuyên truyền. Đây cũng là những người tiên phong, tích cực cầm chổi quét đường vào mỗi buổi sáng. Thấy môi trường sạch hơn, không khí trong lành hơn, người dân bảo nhau cùng nhau thực hiện, rồi dần trở thành nếp sinh hoạt.

Không chỉ phường Sơn Tây, xã Đoài Phương mà hàng loạt phường, xã của Hà Nội vừa tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường. Từ hoạt động này, người dân tại nhiều khu dân cư hình thành thói quen mới: cùng nhau quét dọn, làm sạch các con đường, tuyến phố và khu vực công cộng vào ngày cuối tuần.