Ngày 4/3, ngày hội giao nhận quân đã đồng loạt diễn ra trên khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Hàng vạn thanh niên chính thức lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Khí thế và tự hào
Tại Quảng Ninh, lễ giao nhận quân năm 2026 được tổ chức đồng loạt tại nhiều địa phương. Phát biểu tại điểm giao nhận quân số 7, phường Hạ Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh truyền thống lịch sử hào hùng của vùng đất địa đầu Đông Bắc – nơi ghi dấu những chiến công oanh liệt trên sông Bạch Đằng, nơi hun đúc tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm” của giai cấp công nhân mỏ. Truyền thống ấy tiếp tục được các thế hệ thanh niên Quảng Ninh hôm nay kế thừa và phát huy bằng hành động cụ thể: sẵn sàng khoác ba lô lên đường nhập ngũ, cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Năm 2026, Quảng Ninh được giao chỉ tiêu gọi hơn 2.000 công dân nhập ngũ, trong đó tỷ lệ thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm gần 55%; trình độ văn hóa ngày càng được nâng cao, nhiều tân binh đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học, tự nguyện viết đơn xung phong nhập ngũ. Riêng tại điểm giao quân phường Hạ Long, 445 thanh niên lên đường về các đơn vị, trong đó có nhiều tân binh tham gia thực hiện nghĩa vụ tại Quân chủng Hải quân.
Tại Hà Nội, lễ giao - nhận quân năm 2026 cũng diễn ra trang trọng tại nhiều điểm. Hơn 4.000 thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ trong niềm tự hào và khí thế phấn khởi. Riêng phòng thủ khu vực 3 tiếp nhận 380 tân binh đến từ 15 phường, xã nội thành phía Tây và trung tâm thành phố. Các công dân nhập ngũ năm nay đều bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn về chính trị, sức khỏe, trình độ học vấn; trong đó nhiều thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, tự nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự.
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đồng thời động viên các tân binh nêu cao ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, phấn đấu xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ Thủ đô”.
Không khí tại Quảng trường Mỹ Đình trở nên đặc biệt xúc động khi Quốc ca vang lên giữa rừng cờ hoa, khi những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm vội của người thân tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ trẻ.
Lễ giao, nhận quân tại Vùng 1 Hải quân diễn ra trang trọng, nhanh gọn, đúng quy định, bảo đảm an toàn. Năm 2026, Vùng 1 Hải quân tiếp nhận hơn 1.000 chiến sĩ mới từ TP. Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa về huấn luyện tại Lữ đoàn 147 và Tiểu đoàn 158, Vùng 1 Hải quân; hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp trên giao.
Để bảo đảm chất lượng tuyển quân, chỉ huy các đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đầy đủ các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn công dân nhập ngũ theo đúng quy định; thực hiện công khai, minh bạch, đúng luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nhờ đó, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay được đánh giá cao, có sức khỏe tốt, trình độ văn hóa phù hợp, sẵn sàng bước vào môi trường quân ngũ.
Tại lễ giao, nhận quân ở các địa phương và đơn vị tiếp nhận huấn luyện, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng đã trực tiếp gặp gỡ, động viên, căn dặn các chiến sĩ mới phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tinh thần xung kích của tuổi trẻ; tích cực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới đã chủ động phối hợp với đơn vị kết nghĩa trên địa bàn và Hội phụ nữ Phòng Chính trị Vùng 1 tổ chức chào đón, tặng hoa chúc mừng, chụp ảnh lưu niệm, tạo không khí phấn khởi, ấm áp, tiếp thêm động lực để chiến sĩ mới yên tâm công tác, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu nhập ngũ.
Đồng bộ, chặt chẽ
Điểm chung dễ nhận thấy trong ngày hội giao nhận quân là công tác tổ chức được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng quy định pháp luật. Từ khâu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đến tổ chức lễ giao quân đều bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, an toàn và tiết kiệm. Dù là năm đầu tiên nhiều địa phương thực hiện tuyển quân trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhưng chất lượng và chỉ tiêu giao quân vẫn được hoàn thành 100%.
Các địa phương cũng đặc biệt quan tâm công tác chính sách hậu phương quân đội. Nhiều gia đình bày tỏ mong muốn các cấp ủy, chính quyền tiếp tục chăm lo, hỗ trợ kịp thời để người thân ở nhà yên tâm lao động, sản xuất, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương học tập, lập nghiệp, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.
