Mời các bạn bấm nút nghe nội dung:

Kiến thức về Quốc hội được tích hợp giảng dạy trong nhà trường phổ thông

Thời điểm sau Tết Nguyên đán với học sinh cuối cấp, đặc biệt THPT là giai đoạn nước rút, sẵn sàng cho những bài thi, kì thi và cả những quyết định, lựa chọn quan trọng trong chọn nghề hướng nghiệp cho tương lai. Với nhiều em học sinh lứa 2K8, bước vào năm mới Bính Ngọ còn thêm một sự kiện quan trọng: Đủ tuổi trở thành cử tri, tham gia bỏ phiếu bầu cử lần đầu tiên trong đời.

“Em rất hào hứng khi vừa đủ 18 tuổi để thực hiện quyền bầu cử của công dân. Em sẽ cùng gia đình tham gia bỏ phiếu trong ngày 15/3 tới”, Nguyễn Kiều Trang, học sinh lớp 12A1, trường THPT Phạm Hồng Thái, phường Giảng Võ, Hà Nội chia sẻ. Trang thuộc 131 bạn trong tổng số gần 600 học sinh khối 12 của nhà trường tròn 18 tuổi, trở thành những cử tri trẻ tuổi nhất.

Kiều Trang đăng kí bầu cử cùng gia đình tại địa bàn sinh sống. Mặc dù chính quyền địa phương tổ chức truyền thông giúp công dân tìm hiểu và có những kiến thức về sự kiện chính trị quan trọng này nhưng với học sinh lớp 12, lịch học luyện cho các kì thi bận rộn nên những thông tin về bầu cử đến với em thông qua kênh nhà trường. Điều này cũng tương tự với Phạm Dương Trí Đức, bạn cùng lớp Kiều Trang.

“Em cũng đăng kí bầu cử cùng gia đình ngay tại địa bàn cư trú. Việc bầu cử là quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân. Trường em đã có danh sách các bạn đủ tuổi bầu cử cũng như thông tin bầu cử đến với học sinh một cách cụ thể, nhanh chóng. Em đề xuất thêm hoạt động trải nghiệm để học sinh đủ tuổi có thể tìm hiểu về cách thức bầu cử, em nghĩ đây cũng là bài học lịch sử tìm hiểu về nhà nước cho bản thân”.

Kiến thức về Quốc hội được tích hợp trong các môn học như Lịch sử, Kinh tế pháp luật hoặc hoạt động trải nghiệm và nhiều hoạt động giáo dục khác. Cô giáo Nguyễn Thị Huyền, Bí thư đoàn trường THPT Phạm Hồng Thái chia sẻ những hoạt động hỗ trợ học sinh lần đầu tiên tham gia bầu cử hiểu vai trò, trách nhiệm cá nhân với lá phiếu bầu. Hoạt động dưới cờ vào sáng thứ hai đầu tuần được lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn thông qua trả lời câu hỏi trắc nghiệm, chia sẻ kiến thức.

“Bài “Quyền dân chủ công dân trong lĩnh vực về chính trị” chính là quyền về bầu cử và ứng cử là bài thuộc chương trình lớp 12. Lớp 10 có Hiến pháp quy định về quyền con người, quyền công dân, trong đó có quyền chính trị. Trong dịp này chuẩn bị thi khảo sát nên các cô có định hướng cho các em ôn phần này”, Cô giáo Lê Thị Thanh Huyền, giáo viên bộ môn Kinh tế pháp luật cho rằng chương trình mới đã có những kiến thức giúp các em hiểu về hoạt động bầu cử trải từ lớp 10.

Cùng hoạt động giảng dạy kiến thức tích hợp trong các môn học, nhiều trường THPT trên địa bàn Hà Nội như trường Phạm Hồng Thái còn tổ chức trang trí lại khuôn viên nhà trường bằng những hình ảnh chạy trên màn hình cỡ lớn tại khu vực sân khấu lớn ngay giữa sân trường hoặc pano tấm lớn nhắc nhở về thời điểm, kiến thức về ngày hội non sông.

“Quá trình công tác tại nhà trường, bản thân tôi chứng kiến sự trưởng thành của học sinh, đặc biệt các em đủ 18 tuổi có đủ quyền và nghĩa vụ công dân. Trong các kì cuộc bỏ phiếu tham gia bầu cử đại biểu QH và hội đồng nhân dân các cấp, các em được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn các đại biểu đủ đức và tài đại diện cho nhân dân quản lí nhà nước và xã hội”, Cô giáo Nguyễn Thị Bé, Phó hiệu trưởng, người đã gắn bó với nhà trường 33 năm, chứng kiến nhiều thế hệ học sinh đủ tuổi tham gia bầu cử cho biết.

Việc tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn học sinh đủ tuổi tham gia bầu cử theo cô Bé đã có những thay đổi để phù hợp hơn với học sinh lớp 12 đang bận rộn với lịch học thi, đồng thời cũng chọn những phương thức tạo nên sức hấp dẫn với tuổi trẻ.

Tuổi trẻ sáng tạo tuyên truyền, hướng dẫn bầu cử

Nhiều bạn trẻ là sinh viên đại học vừa đủ 18 tuổi lần đầu tiên có cơ hội tham gia ở vai trò cử tri, thực hiện quyền làm chủ, trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân đối với tương lai của đất nước. Phan Nguyễn Tâm Anh, học viên khóa 12 ngành Quan hệ công chúng, lớp số 8, lớp công tác Thanh thiếu niên, Học viên Thanh Thiếu niên Việt Nam sinh năm 2004 đang chuẩn bị cho lần đầu tiên tham gia bầu cử.

“Bản thân em coi việc đi bầu cử là dấu mốc cho sự trưởng thành, trước đây chỉ được nghe qua đài báo, qua bố mẹ, ông bà kể về bầu cử Quốc hội nên được trực tiếp tham gia sẽ là trải nghiệm đặc biệt đáng nhớ. Bản thân em là Đảng viên sinh viên và kênh chi bộ sinh viên hoạt động rất tích cực trong thời gian này, được nghe lại lịch sử bầu cử Quốc hội, về những dấu mốc quan trọng trong các kì bầu cử… Những điều này giúp em hiểu hơn về vai trò, trách nhiệm mỗi cá nhân trong sự kiện chính trị lớn của đất nước”.

Học cùng ngành với Tâm Anh, sinh viên năm thứ 2 Đỗ Ngọc Khánh đang dự định sẽ trở về quê tham gia bầu cử. Nhưng toàn bộ thông tin hướng dẫn về thời gian, cách thức tham gia, Khánh đều có được nhờ thông tin từ đoàn thanh niên học viện.

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cùng nhiều trường đại học, học viện trên cả nước, thời điểm trước và sau tết đã có những hoạt động tuyên truyền, cổ vũ, hướng dẫn cho sinh viên hiểu về bầu cử đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Thầy Trương Khải Minh, giảng viên, đồng thời là Bí thư đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cho rằng đợt bầu cử năm nay nằm trọn trong tháng thanh niên, hướng tới kỉ niệm 95 năm ngày thanh lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Ban giám đốc Học viện và các cấp lãnh đạo Đoàn thanh niên đã triển khai các hoạt động tuyên truyền công tác bầu cử với 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm tuyên truyền về ý nghĩa của ngày bầu cử để các bạn hiểu đây không chỉ là quyền và nghĩa vụ mà còn là vinh dự, trách nhiệm to lớn với công dân trẻ. Thứ hai, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền đa nền tảng. Ngoài ra Học viện còn tổ chức tuyên truyền trực tiếp về các quy định bầu cử”, thầy Khải Minh cho biết.

Ngoài ra, đoàn viên nhà trường còn tổ chức lực lượng hỗ trợ các lực lượng chức năng tại 23 điểm bầu cử trên địa bàn phường trong ngày 15/3. Với đặc thù nhiều sinh viên đến từ các địa phương khác nhau sẽ chọn ở lại Hà Nội bầu cử, đoàn thanh niên Học viện đã tổ chức rà soát, thống kê để nắm bắt số liệu phục vụ công tác tổ chức chung. Ngoài ra, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cũng trở thành 1 trong những điểm bầu cử với hơn 1400 cử tri, trong đó lực lượng cử tri sinh viên chiếm số lượng lớn.

Đoàn thanh niên Học viện giai đoạn này nỗ lực để mỗi cử tri sinh viên đến ngày bầu cử sẽ hiểu rõ vai trò, trách nhiệm và ý nghĩa của hoạt động này và mỗi cá nhân có trách nhiệm với lá phiếu của bản thân thông qua tìm hiểu về các ứng viên cụ thể, chi tiết.

Mỗi cử tri trẻ của Học viện được kì vọng trở thành một đại sứ truyền thông, lan tỏa ý nghĩa của sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, có thể chỉ từ những hành động nhỏ như lan tỏa không khí ngày bầu cử với sự tham gia của cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội./.