Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 diễn ra tại tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và tỉnh Bolykhamxay (Lào), bên cạnh các hoạt động đối ngoại quốc phòng mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, người dân hai bên biên giới vui mừng, phấn khởi khi được trực tiếp thụ hưởng những thành quả thiết thực từ chương trình.

Từ những con bò giống hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, những suất học bổng dành cho học sinh vùng biên, hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân đến công trình Trường Mầm non Thanh Hà được Bộ Quốc phòng Việt Nam đầu tư xây dựng, tất cả đã góp phần làm cho tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào trở nên gần gũi, sinh động hơn trong đời sống hàng ngày của người dân hai bên biên giới.

Tại tỉnh Bolykhamxay (Lào), đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước đã trao tặng 50 con bò giống cho 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động được người dân địa phương đặc biệt mong đợi bởi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bền vững cho các gia đình vùng biên.

Cầm trên tay giấy chứng nhận hỗ trợ bò giống, chị Lô Thị Nhuận, người dân được nhận bò, rất xúc động. Gia đình chị thuộc diện khó khăn, đang nuôi ba người con nhỏ, trong đó cháu bé nhất mới 3 tuổi. Đây là lần đầu tiên gia đình được nhận một món quà có giá trị như vậy từ chương trình giao lưu. Được cán bộ hướng dẫn cách chăm sóc, chăn nuôi bò giống, chị càng thêm yên tâm và tin tưởng rằng gia đình sẽ có điều kiện cải thiện cuộc sống trong thời gian tới.

Niềm vui của những hộ dân được nhận bò giống cũng là minh chứng sinh động cho hiệu quả của các hoạt động hợp tác, hỗ trợ nhân dân trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào. Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm chân thành của quân đội và nhân dân hai nước, góp phần giúp người dân vùng biên từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Không chỉ tại phía Lào, trên địa bàn xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, người dân địa phương cũng đón nhận tin vui lớn khi Bộ Quốc phòng Việt Nam quyết định đầu tư xây dựng Trường Mầm non Thanh Hà với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng.

Theo đại diện chủ đầu tư, công trình gồm hai khối nhà hai tầng với đầy đủ các hạng mục chức năng hiện đại như phòng học, phòng làm việc, phòng y tế, khu bếp, các phòng học chuyên dùng phục vụ giáo dục thể chất, âm nhạc, mỹ thuật. Khi hoàn thành, đây sẽ là nơi học tập, vui chơi an toàn cho trẻ em khu vực biên giới, đồng thời là địa điểm tránh trú thiên tai cho người dân địa phương khi cần thiết.

Phát biểu tại lễ khởi công, cô Trần Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Hà xúc động cho biết, công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng là món quà có giá trị và ý nghĩa nhân văn đặc biệt đối với nhà trường và nhân dân địa phương, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với vùng biên giới còn nhiều khó khăn.

Niềm vui của người dân hôm nay là kết quả của quá trình hợp tác lâu dài giữa chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân hai bên biên giới. Điều đó càng được thể hiện rõ tại lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư giữa thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An và bản Xốp Tờng, xã Nậm On, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bolykhamxay.

Sau hơn 10 năm triển khai kết nghĩa, hai cộng đồng dân cư đã xây dựng được mối quan hệ gắn bó, tin cậy và hỗ trợ lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực. Hơn 70 buổi tuyên truyền pháp luật, hàng chục cuộc giao lưu văn hóa, thể thao, các hoạt động hỗ trợ sản xuất, thăm hỏi khi khó khăn, hoạn nạn đã góp phần làm sâu sắc thêm tình cảm giữa nhân dân hai bên biên giới.

Đặc biệt, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trực tiếp tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc. Hơn 350 lượt người dân đã cùng lực lượng chức năng tuần tra biên giới, góp phần phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.