Thông điệp của ngày Dân số thế giới năm nay nhấn mạnh việc cần thiết đầu tư cho thế hệ trẻ, bảo đảm thanh niên được tiếp cận đầy đủ thông tin, giáo dục, việc làm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tạo điều kiện để phát huy tiềm năng, góp phần xây dựng một xã hội phát triển bền vững.

Trong 30 năm qua, những thành tựu mà công tác dân số Việt Nam đạt được tác động to lớn và tích cực đến tăng trưởng kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của từng người dân, từng gia đình.

Nhưng trong giai đoạn hiện nay công tác dân số có không ít thách thức: tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh luôn ở mức cao, vượt ngưỡng cân bằng tự nhiên (104-106 bé trai/100 bé gái); một bộ phận giới trẻ kết hôn muộn hoặc không có khả năng kết hôn, sinh con, tình trạng mang thai và sinh con ở phụ nữ tuổi chưa thành niên tăng và ở mức cao… Vì vậy, phát biểu tại lễ mít tinh, ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, chủ đề của ngày dân số thế giới năm nay có ý nghĩa quan trọng để giải quyết những thách thức của công tác dân số hiện nay.

“Chủ đề hôm nay do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc chọn tôi cho là nó rất phù hợp với cả chủ trương chỉ đạo của Tổng Bí thư, của Bộ Chính trị là chung tay thực hiện khát vọng của thanh niên trong một tương lai tươi sáng. Tôi cũng cho rằng sự kiện này diễn ra hết sức quan trọng bởi vì Quốc hội vừa thông qua Luật dân số với 4 chính sách cơ bản. Trong đó có những chính sách đều liên quan đến công tác thanh niên như là chính sách về góp phần đảm bảo mức sinh thay thế, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, cũng như là tham gia vào các chương trình đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và thực hiện nâng cao chất lượng dân số.

Chúng tôi cũng mong muốn là thế hệ trẻ của cả nước với khát vọng và những tiềm năng khả năng của chính bản thân mình sẽ nỗ lực cụ thể hóa những chủ trương chính sách, đặc biệt là những chủ trương chính sách về dân số để góp phần tạo nguồn nhân lực xây dựng và phát triển đất nước” – Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhận định.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Dân số và các chương trình dân số giai đoạn 2026- 2035, chăm lo sức khỏe, tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, công nghệ số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia và hội nhập quốc tế.

Trao đổi với PV VOV2, ông Lê Thanh Dũng - Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế cho biết, thời gian tới, ngành dân số sẽ tập trung vào các giải pháp: Nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với già hóa dân số, tập trung chăm sóc sức khỏe đối với người cao tuổi, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với phụ nữ.

“Chúng ta tiếp tục tuyên truyền vận động nâng mức sinh lên, tiếp tục thực hiện các mục tiêu chính sách trong Luật Dân số. Đối với công tác truyền thông dân số, chúng tôi sẽ thay đổi nếu như trước đây truyền thông giảm mức sinh thì hiện nay là nâng cao mức sinh, các bạn thanh niên tìm hiểu xây dựng gia đình hạnh phúc, duy trì lực lượng lao động” – Ông Lê Thanh Dũng nói.

Nhận định về những giải pháp của ngành dân số thời gian tới, ông Matt Jackson - Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam cho rằng, Việt Nam cần đưa những vấn đề về dân số hiện nay vào chính sách xã hội, bảo đảm nhà ở, chăm sóc trẻ cho các cặp vợ chồng trẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các mối quan hệ gắn bó trong hôn nhân, bao gồm nhận con nuôi và điều trị vô sinh với chi phí hợp lý, xóa bỏ những định kiến giới cứng nhắc trong gia đình cũng như tại nơi làm việc.

“Thay đổi nhân khẩu học không chỉ là câu chuyện về những con số mà còn là câu chuyện về việc liệu thanh niên có được tạo điều kiện để xây dựng cuộc sống mà họ mong muốn hay không. Khi chúng ta đầu tư vào quyền, các lựa chọn và năng lực của thanh niên, chúng ta không chỉ giúp họ xây dựng gia đình mà họ mong muốn mà còn cùng nhau xây dựng một Việt Nam vững vàng hơn, bình đẳng hơn và thịnh vượng hơn” - ông Matt Jackson, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam nói.

Lễ mít tinh hưởng ứng ngày Dân số thế giới năm 2026 với chủ đề: “Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng” không chỉ lan tỏa thông điệp đầu tư cho thế hệ trẻ mà còn khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc giải quyết các thách thức về dân số, tận dụng dân số vàng và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.