Trước một số thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến người được giới thiệu với pháp danh “Thích Nhuận Đạt”, tối 6/3, Văn phòng II Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phát đi thông cáo báo chí chính thức, nhằm làm rõ sự việc.

Theo thông tin từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhân vật đang được nhắc đến trên mạng xã hội là ông Trần Minh Thành (sinh ngày 31/7/1978), quê quán tỉnh Ninh Thuận, nay thuộc tỉnh Khánh Hòa. Trước đây, ông Trần Minh Thành từng xuất gia tu học tại chùa Lạc Nghiệp (Ninh Thuận cũ) và là đệ tử của Thượng tọa Thích Quảng Thừa (đã viên tịch).

Theo báo cáo của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và kết quả xác minh tại địa phương, trong khoảng thời gian từ năm 1996 đến năm 2000, ông Trần Minh Thành tu học tại Ninh Thuận. Sau đó, ông xin chuyển đến nơi khác để tiếp tục quá trình tu học.

Tuy nhiên, đến ngày 3/12/2025, ông Trần Minh Thành đã đến chùa Quan Âm, tỉnh Khánh Hòa để lễ Phật và trình bạch trước chư Tăng về việc xin xả giới, hoàn tục. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của Đại đức Thích Nhuận Minh cùng một số vị Tăng tại chùa.

Tại thời điểm này, ông Trần Minh Thành đã chính thức tác bạch xin hoàn tục, chấm dứt đời sống tu sĩ và sau đó thực hiện đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật. Theo quy định trong Phật giáo, việc xả giới có thể được thực hiện khi người xuất gia tự nguyện tuyên bố không tiếp tục đời sống Sa-môn trước người chứng kiến.

Sau khi hoàn tục, ông Trần Minh Thành lựa chọn sinh hoạt theo đời sống cá nhân và không còn tham gia sinh hoạt trong hệ thống Tăng đoàn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cũng xác nhận, từ trước đến nay không có tu sĩ nào mang pháp danh “Thích Nhuận Đạt” đăng ký sinh hoạt chính thức với Phật giáo địa phương.

Thời gian gần đây, trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh và video liên quan đến sinh hoạt cá nhân của ông Trần Minh Thành trong các chuyến đi du lịch hoặc các hoạt động riêng tư. Trong một số hình ảnh, ông sử dụng trang phục của cư sĩ tại gia có hình thức tương đối gần với trang phục thường thấy của tu sĩ Phật giáo. Điều này đã gây ra nhiều hiểu lầm trong dư luận và tạo nên những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, việc sử dụng trang phục tương tự trang phục tu sĩ sau khi đã hoàn tục có thể khiến công chúng hiểu nhầm về tư cách tu sĩ của cá nhân, từ đó ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của Tăng đoàn cũng như của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thông tin từ địa phương cho biết, ông Trần Minh Thành hiện sinh hoạt với tư cách một công dân bình thường theo quy định của pháp luật. Hồ sơ hành chính cho thấy ông có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ địa phương, hiện ông không có mặt tại nơi cư trú ở Khánh Hòa cũng như tại địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú.

Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook và TikTok đã lan truyền nhiều nội dung liên quan đến mối quan hệ cá nhân giữa một người được giới thiệu là “sư thầy Thích Nhuận Đạt” và một phụ nữ. Nhiều video, hình ảnh và tệp ghi âm được chia sẻ rộng rãi, thu hút sự chú ý lớn của dư luận.

Tuy nhiên, theo khẳng định chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ông Trần Minh Thành đã hoàn tục từ tháng 12/2025 và không còn là tu sĩ Phật giáo, do đó các hoạt động và đời sống cá nhân của ông sau thời điểm này không thuộc phạm vi quản lý của Giáo hội.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết việc công bố thông tin nhằm giúp các cơ quan báo chí và công chúng có cái nhìn đầy đủ, chính xác về sự việc, tránh hiểu lầm và hạn chế những suy diễn hoặc thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng, có thể ảnh hưởng đến các tổ chức và cá nhân không liên quan.