Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tiếng nói của văn hóa càng trở nên quan trọng. Sự tham gia của những đại biểu giàu tâm huyết và hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật sẽ góp phần làm phong phú hơn đời sống nghị trường, đồng thời mở ra nhiều cơ hội để văn hóa Việt Nam phát triển bền vững và lan tỏa mạnh mẽ trong thời đại hội nhập.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và NSND Trịnh Thúy Mùi là 2 trong số những ứng viên tiêu biểu thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật được cử tri kỳ vọng sẽ mang đến những góc nhìn mới, những sáng kiến chính sách mang tính dài hạn, góp phần đưa văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh của quốc gia.
Trước khi là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội, nay là Ủy ban Văn hóa và Xã hội, PGS.TS Bùi Hoài Sơn đã có gần 25 năm gắn bó với công tác nghiên cứu văn hóa tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (nay là Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam). Trong nhiệm kỳ quốc hội khóa XV, ông đã có nhiều đóng góp nhất định cho việc hoạch định đường lối, chính sách, luật pháp cho lĩnh vực văn hóa như: trực tiếp tham gia thẩm tra các luật về điện ảnh, di sản văn hóa, báo chí, quảng cáo; góp phần thẩm tra Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 và tư vấn cho Nghị quyết 80 của Bộ chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Từ góc nhìn của một nhà khoa học đến vai trò của người đại diện cho cử tri, PGS.TS Bùi Hoài Sơn đã góp phần thúc đẩy nhận thức về vị trí của văn hóa trong Chiến lược phát triển quốc gia. Đây là một thế mạnh, một lợi thế nếu ông tiếp tục được tín nhiệm trở thành đại biểu Quốc hội khóa XVI.
"Nếu được cử tri tín nhiệm trở thành đại biểu Quốc hội khóa tới, tôi cam kết theo đuổi đến cùng việc hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, nguồn lực và chính sách để văn hóa, nghệ thuật và công nghiệp văn hóa có điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn trong bối cảnh mới. Đồng thời, tôi sẽ làm cầu nối thực chất giữa cử tri với Quốc hội, lắng nghe và chuyển tải kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của người dân, của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà quản lý văn hóa đến các cơ quan có thẩm quyền", PGS.TS Bùi Hoài Sơn khẳng định.
Trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia, văn hóa luôn giữ vai trò đặc biệt, vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là động lực nội sinh cho tăng trưởng và đổi mới sáng tạo. Việt Nam sở hữu kho tàng di sản văn hóa phong phú cùng nguồn lực sáng tạo dồi dào từ đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức và những người làm văn hóa. Tuy nhiên, để các giá trị ấy được phát huy mạnh mẽ hơn, cần có những cơ chế, chính sách phù hợp và sự quan tâm đầu tư tương xứng. Điều này đòi hỏi các đại biểu phải có tâm, có tầm, có bản lĩnh để đóng góp vào việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách nhằm phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, quan trọng nhất là đại biểu phải đóng vai trò “kênh phản hồi chính sách”, tổng hợp ý kiến từ cơ sở, từ cử tri, từ giới chuyên môn để đề xuất hoàn thiện pháp luật khi cần thiết. "Trong hoạt động của Quốc hội, ban hành chính sách mới chỉ là bước khởi đầu, còn hiệu quả thực tế phụ thuộc rất lớn vào khâu tổ chức thực hiện. Nếu một chính sách văn hóa được ban hành nhưng triển khai chưa hiệu quả, đại biểu Quốc hội có nhiều công cụ để giám sát và điều chỉnh. Trước hết là thông qua hoạt động giám sát chuyên đề, khảo sát thực tiễn tại địa phương, làm việc trực tiếp với các cơ quan quản lý và đối tượng thụ hưởng để nhận diện đúng những vướng mắc. Bên cạnh đó, đại biểu có thể chất vấn tại nghị trường, kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành sửa đổi quy định, điều chỉnh cơ chế hoặc phân bổ lại nguồn lực".
Ông Vương Vũ Trung, cử tri tại xã Hoài Đức, Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5 - nơi PGS.TS Bùi Hoài Sơn ứng cử, kỳ vọng khi những người am hiểu và gắn bó với văn hóa như PGS.TS Bùi Hoài Sơn tham gia vào quá trình hoạch định chính sách, văn hóa sẽ có thêm cơ hội để khẳng định vai trò trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước.
Cùng với PGS.TS Bùi Hoài Sơn, nhiều ứng cử viên hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật đã bày tỏ những cam kết rõ ràng về trách nhiệm của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào Quốc hội. NSND Trịnh Thúy Mùi là một trong số đó.
Trong quá trình công tác, NSND Trịnh Thúy Mùi từng đảm nhiệm vai trò Tổng đạo diễn nhiều chương trình nghệ thuật quy mô quốc gia và sự kiện văn hóa lớn. Bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2005, Nghệ sĩ Nhân dân năm 2015 và danh hiệu Công dân Thủ đô Ưu tú năm 2015. Trong các kỳ Liên hoan Chèo toàn quốc, bà giành 7 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Bạc cấp quốc gia, cùng nhiều bằng khen của các bộ, ngành…
Việc được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Đồng Tháp đánh dấu thêm một dấu mốc mới trong quá trình hoạt động của nữ nghệ sĩ gắn bó lâu năm với sân khấu chèo. "Đây là một vinh dự rất lớn nhưng cũng là trách nhiệm để làm sao tiếng nói của mình có thể thay mặt cho văn nghệ sĩ của cả nước. Bên cạnh đó phải đưa được tiếng nói của cử tri nơi mình ứng cử đến với nghị trường".
NSND Thúy Mùi hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Với bà văn hóa không chỉ là lĩnh vực sáng tạo tinh thần mà còn là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Vì vậy, việc đưa tiếng nói của giới văn hóa - nghệ thuật đến nghị trường được xem là nhiệm vụ vừa mang tính chuyên môn, vừa mang ý nghĩa xã hội sâu sắc.
Dù ở hai góc độ khác nhau của lĩnh vực văn hóa, xong PGS.TS Bùi Hoài Sơn và NSND Trịnh Thúy Mùi đều cho rằng trách nhiệm của đại biểu Quốc hội không chỉ dừng lại ở việc tham gia xây dựng luật pháp mà còn là cầu nối giữa nhân dân và các cơ quan nhà nước. Vì vậy, cả hai đều cam kết nếu trúng cử sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật để kịp thời phản ánh tại nghị trường. Những cam kết đó thể hiện mong muốn đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước, trong đó văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển.
