Một trong những hoạt động thiết thực trong chuỗi kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ là vận động, xây dựng ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Tiếp nối truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, các cấp chính quyền và người dân các địa phương trên cả nước có nhiều cố gắng trong việc tuyên truyền, vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ, gia đình người có công với cách mạng.

Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa" đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cộng đồng dân cư. Từ nguồn quỹ, các hoạt động có ý nghĩa thiết thực được thực hiện như xây dựng nhà tình nghĩa, vườn cây tình nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa, chăm sóc bố, mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn, con liệt sỹ mồ côi, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Năm 2021, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cả nước vận động được trên 399 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới trên 4.700 nhà tình nghĩa, sửa chữa trên 3.800 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí trên 84 tỷ đồng; tặng gần 8.400 sổ tiết kiệm với kinh phí gần 18 tỷ đồng; có 3.376 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các đơn vị nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời.

Nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong thực hiện các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh việc vận động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Ông Hồ Văn Huân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Ban vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa và các chương trình an sinh xã hội tỉnh Vĩnh Long vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đồng bào mở rộng tấm lòng nhân ái, tiết kiệm một phần nhỏ chi tiêu bằng cả tấm lòng, đóng góp thiết thực vào Quỹ đền ơn đáp nghĩa, ít nhất một ngày lương để tạo nguồn lực hỗ trợ gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Tích cực thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội trên địa bàn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị đã có nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm huy động sự đóng góp của toàn dân vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Ông Lê Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị mong muốn Quỹ phát huy hiệu quả trong việc chăm lo cho gia đình thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng có cuộc sống ngày càng ổn định.

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Bà Vũ Thị Mỹ Dung, Trưởng phòng Lao động thương binh xã hội huyện Tam Đường, Lai Châu cho biết, địa phương đang tích cực kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ theo đúng quy định, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu. Thực hiện công khai kết quả vận động quỹ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

“Chúng tôi có quy chế thực hiện chế độ chính sách cho người có công như xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ, đóng góp. Từ nguồn quỹ này chúng tôi thực hiện hỗ trợ nhà ở, thăm và tặng quà cho người có công, gia đình chính sách” - bà Vũ Thị Mỹ Dung khẳng định.

Những năm qua, nhờ sự tham gia, ủng hộ tích cực của các cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, công tác vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ở phường Ninh Phong, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đạt được nhiều kết quả tích cực. Địa phương luôn quan tâm chỉ đạo và phát động phong trào quyên góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, coi đây là một nội dung quan trọng, không thể thiếu khi thực hiện các nhiệm vụ trong năm. Ông Vũ Văn Vinh, Bí thư Đảng ủy phường Ninh Phong cho biết, việc huy động xây dựng nguồn quỹ nhận được sự đồng tình, ủng hộ tích cực từ nhiều phía và thu hút sự tham gia của nhiều tầng lớp nhân dân.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện cả nước có 4.968 bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trong tổng số 140.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, nhiều hoạt động tri ân, giúp đỡ mẹ Việt Nam anh hùng, thương, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ và người có công được triển khai thực hiện.

“Gia đình nhà tôi có hai liệt sỹ. Bố đẻ tôi là ông Đinh Văn Ngư đẻ ra tôi và một chú út của bà mẹ Việt Nam anh hùng, được Đảng và Nhà nước quan tâm, dù sao đi nữa cũng vơi đi những nỗi đau xót, nhớ thương” - bà Đinh Thị Cừ, Thân nhân Bà mẹ Việt Nam anh hùng chia sẻ.

Nhờ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, đến nay toàn phường Ninh Phong có 100% hộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống ngang với hộ có mức sống trung bình trở lên tại khu dân cư.

Có thể nói việc ủng hộ, đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể, cùng toàn xã hội, góp sức cùng chăm lo, đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng và thân nhân của họ./.