Sáng kiến "Ngày Trồng cây vì cộng đồng" của Viện nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) bước sang năm thứ 3 tiếp nối nỗ lực phủ xanh các khu vực xung yếu. Từ những sườn đồi trọc ở Sơn La, Hòa Bình đến các khu vực đệm của Vườn quốc gia tại Thanh Hóa, Tây Ninh, gần 500 nghìn cây giống đã được trồng và chăm sóc.

Năm 2026, TreeBank (chương trình quản lý bởi RED) tiếp tục ra mắt chiến lược "Tre chống lũ" vào sáng ngày 15/1 tại Hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám.

"Trước đây Bác Hồ phát động Tết trồng cây vào đầu năm thì chúng tôi cũng muốn tiếp nối hành động đẹp đó bằng cách huy động nguồn lực để thực hiện sáng kiến "Ngày trồng cây cộng đồng", ông Trần Nhật Minh - Giám đốc Viện nghiên cứu Viện Truyền thông phát triển (RED) cho biết.

Với mục tiêu phủ xanh 200 héc-ta tre tại Tây Nghệ An trong giai đoạn 2026-2028, TreeBank đã xây dựng hệ sinh thái để Doanh nghiệp - Cộng đồng - Địa phương cùng đóng góp và giải quyết những vấn đề thiết thực chính của cộng đồng.

Năm 2025 đã đi vào lịch sử thiên tai Việt Nam với những kỷ lục chưa từng có. Biển Đông ghi nhận tới 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, con số cao nhất từ trước đến nay; Ba cơn bão rất mạnh liên tiếp đổ bộ vào Trung Bộ, buộc Chính phủ phải lập Ban Chỉ đạo tiền phương để ứng phó; Quy luật đổ bộ đảo chiều khi đầu mùa vào miền Trung, cuối mùa lại vào miền Bắc... Không chỉ bão mà mưa lũ khiến mực nước sông nhiều nơi ghi nhận dâng cao, vượt lũ lịch sử... Theo thống kê, tổng thiệt hại kinh tế lên tới 100.000 tỷ đồng – mức lớn nhất từ trước đến nay.

Theo các chuyên gia, miền Trung nói riêng và cả nước nói chung cần xác định tâm thế "phòng bão lũ", thích ứng chứ không thể chống lại diễn biến thiên nhiên bất thường.

Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Giám đốc TreeBank cho biết, dự án sẽ thiết kế khu vực trồng tre giống như dải rừng phòng hộ để giữ làng, giữ đất.

"Tre là loại cây phổ biến ở nước ta, có thể sống ở vùng có độ dốc lớn như ven sông, ven suối, ngay cả trồng ở taluy vẫn phù hợp. Tre chính là lá chắn tự nhiên góp phần hạn chế và giảm thiệt hại từ lũ, sạt lở", bà Giang nói, giải pháp này giúp bảo vệ bản làng và mở ra hướng sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đầu nguồn.

Sẽ bền vững hơn khi trồng tre chống lũ gắn với sinh kế của cộng đồng. "Nếu người dân thấy có lợi ích trong đó, họ sẽ sẵn sàng bảo vệ tre", bà Giang tin tưởng. Bởi 3 năm đầu, tre không lớn mà sẽ phát triển hệ rễ dưới đất, không xâm chiếm diện tích trên mặt đất nên người dân có thể trồng xen kẽ các loại cây như ngô, lạc, cây công nghiệp ngắn ngày.

"Trong quá trình trồng cây nông nghiệp, họ sẽ bảo vệ chăm sóc tre luôn. Từ năm thứ 4, khi tre phát triển người dân sẽ thu hoạch măng và bán. Từ năm thứ 5 đã có thể khai thác cây tre làm kinh tế", khảo sát của TreeBank ở Tây Nghệ An đã có doanh nghiệp thu mua cây tre tại chỗ. Tre giống như cây ATM của người dân nơi đây.

Ngày hội trồng cây thực dịa quy mô lớn sẽ diễn ra vào ngày 28/2-01/03/2026 tại xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An.