Những ngày đầu thành lập, Quỹ tín dụng nhân dân Nông trường Mộc Châu chỉ có hai gian phòng cấp bốn, nguồn vốn hạn chế, nhân sự ít ỏi và nghiệp vụ còn mới mẻ. Tuy nhiên, bằng sự đoàn kết của tập thể cán bộ và niềm tin của người dân, Quỹ từng bước vượt qua khó khăn để ổn định hoạt động.

Theo ông Nguyễn Đức Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Nông trường Mộc Châu, Quỹ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/8/1996, trên địa bàn rộng hơn 33.700 ha, phục vụ hơn 55.000 nhân khẩu thuộc khoảng 14.000 hộ gia đình của nhiều dân tộc cùng sinh sống. Đây là khu vực có nhu cầu vốn lớn cho sản xuất nông nghiệp và kinh tế hộ gia đình.

Khác với ngân hàng thương mại, Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động theo nguyên tắc cộng đồng, nơi thành viên vừa là chủ sở hữu, vừa là người thụ hưởng. Nguồn vốn huy động được quay vòng phục vụ chính người dân trong khu vực, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống.

Quỹ tín dụng nhân dân Nông trường Mộc Châu tập trung cho vay các nhu cầu thiết yếu như trồng trọt, chăn nuôi, phát triển dịch vụ, sửa chữa nhà ở và hỗ trợ tiêu dùng chính đáng. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã có điều kiện chuyển đổi mô hình sản xuất, mở rộng quy mô kinh doanh và nâng cao thu nhập.

Trước khi có Quỹ tín dụng, không ít hộ dân từng phải tìm đến tín dụng đen với lãi suất cao do khó tiếp cận nguồn vốn chính thức. Những khoản vay nóng này khiến nhiều gia đình rơi vào vòng xoáy nợ nần kéo dài. Sự ra đời của Quỹ tín dụng nhân dân đã mở ra kênh vay vốn an toàn, minh bạch, giúp người dân từng bước thoát khỏi tình trạng này.

Câu chuyện của ông Nguyễn Đình Phong, ở phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La, là một ví dụ điển hình. Nhờ khoản vay từ Quỹ tín dụng nhân dân Nông trường Mộc Châu, ông có điều kiện đầu tư trồng và chăm sóc cây ăn quả, ổn định thu nhập và cải thiện rõ rệt đời sống gia đình.

Một lợi thế nổi bật của mô hình Quỹ tín dụng nhân dân là tính linh hoạt. Với sự am hiểu địa bàn và từng hộ vay, Quỹ có thể thẩm định nhanh, giải ngân kịp thời. Nhiều trường hợp, sau khi hoàn thiện hồ sơ, khoản vay được phê duyệt trong vòng 24 giờ và giải ngân trong 2 ngày làm việc, giúp người dân không bỏ lỡ các cơ hội sản xuất, kinh doanh.

Trải qua gần ba thập kỷ, Nông trường Mộc Châu Nông trường Mộc Châu không ngừng mở rộng hoạt động, khẳng định vai trò của một tổ chức tài chính cộng đồng “gần dân, sát dân”. Đến nay, Quỹ có tổng nguồn vốn hoạt động khoảng 1.450 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 1.280 tỷ đồng, với hơn 10.200 thành viên tham gia, nhiều năm liền đứng đầu hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trên cả nước.

Từ thực tiễn hoạt động, Nông trường Mộc Châu Nông trường Mộc Châu đã cho thấy hiệu quả và tính bền vững của mô hình kinh tế tập thể, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn.