Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa tổ chức Chương trình trao tặng 15.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại 12 tỉnh miền Trung. Trong đó, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, mỗi tỉnh nhận 1.000 bộ; tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên, mỗi tỉnh 1.600 nhận bộ; tỉnh Bình Định 1.800 bộ; riêng huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa nhận 1.000 bộ. Tổng kinh phí của chương trình hỗ trợ này là 20,16 tỷ đồng.

Mỗi bộ áo phao cứu sinh đa năng gồm: 01 áo phao nổi bằng vải sợi polyester ngoại nhập, 01 bộ quần áo giữ ấm bằng vải sợi polyester, 01 phao nhựa bằng nguyên liệu EVA theo tiêu chuẩn, 01 mũ che đầu, mặt và tai bằng vải polyester, 01 đôi giày nhẹ bằng nhựa EVA sử dụng dưới nước, 01 kính mắt dùng che và bảo vệ mắt, 01 đôi tất cao su, 01 đôi tất vải, 01 còi báo hiệu, 02 kính cầm tay, 01 đôi bao tay cao su, 01 đèn pin, 08 phần thực phẩm lương khô, 01 túi xách nhựa chứa bộ sản phẩm có dây khoá kín. Với các trang bị này, nếu không may gặp nạn, ngư dân có thể sinh tồn trên biển tối thiểu khoảng 8 ngày trong lúc chờ lực lượng cứu hộ đến cứu giúp.

Toàn bộ số quà ủng hộ do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vận động các nhà tài trợ. Còn ý tưởng của chương trình xuất phát từ giá trị thiết thực mà Nhóm thiện nguyện “Chia sẻ - Sharing” của Bà Mai Thị Hạnh, Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mang lại cho cộng đồng năm 2020. Đó là vận động các nhà tài trợ trao tặng 3.500 bộ áo phao cứu sinh cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh miền Trung.