Đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả không chỉ bảo vệ lợi ích chính đáng của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh, quyền lợi người tiêu dùng, mà còn góp phần ổn định thị trường trong nước và phát triển kinh tế - xã hội.

“Năm qua các lực lượng đặc biệt là Quản lý thị trường đã phá nhiều vụ hàng nhái, hàng giả từ Lào Cai, Tuyên Quang, Nam Định, Thanh Hóa…mà toàn các kho hàng lớn. Thế nhưng hoạt động này bây giờ chỉ là các livestream nhỏ lẻ, bán hàng trên mạng số lượng không nhiều, nhưng cũng là vi phạm… Chúng tôi đã cung cấp cho các cơ quan chức năng những dấu hiệu nhận biết để họ kịp thời xử lý”- ông Nguyễn Đăng Sinh, Chủ tịch Hiệp hội chống hàng giả Việt Nam nêu vấn đề.

Nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao vào các tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Bên cạnh tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, gian lận thương mại và hàng giả đối với các mặt hàng cấm như ma túy, pháo nổ, vật liệu nổ,... thì hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng như xăng dầu, khí hoá lỏng, khoáng sản, phân bón, đường cát, lương thực, thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng điện tử,...cũng có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, hiện đại hơn trên tất cả các tuyến, lĩnh vực, nhất là tuyến biên giới đất liền, vùng biển, cảng hàng không quốc tế và địa bàn nội địa trọng điểm trong cả nước.

“Lực lượng Hải quan đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải và đề xuất yêu cầu với các mặt hàng khả nghi, phải đưa về bộ phận một cửa đẻ kiểm tra, giám sát”, ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan khẳng định.

Để chủ động kiểm soát tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các bộ, ngành, địa phương chủ động, kịp thời kiểm soát tình hình; thường xuyên trao đổi, chia sẻ, thông tin, phối hợp kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, đấu tranh, bắt giữ, xử lý các hành vi... Theo ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương, mặc dù lực lượng đã bắt giữ nhiều loại hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng nhưng muốn triệt để xử lý vấn đề này nhận thức của người dân cần được thay đổi

“Chúng tôi đã lập một triển lãm về hàng giả, hàng nhái cho người dân biết cách nhận biết, từ đó có những hành động với hàng giả, hàng kém chất lượng”, ông Linh cho biết thêm.

Các lực lượng Hải quan, Biên phòng Quản lý thị trường, Công an đã chủ động phương án bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến biên giới; cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không và các đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới để ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá vào nội địa. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam nhận định: “Trước đây, việc phối hợp còn nảy sinh vấn đề nhưng thời gian gần đây, nhất là dịp cuối năm này, công tác phối hợp rất hiệu quả”.

Phương thức, thủ đoạn mới về hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả rất tinh vi, vì vậy việc kiểm soát chặt chẽ các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, đại lý, sàn giao dịch thương mại điện tử, các trang mạng xã hội (facebook, zalo, tiktok...) mua, bán trực tuyến... để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng hoạt động kinh doanh để mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) vừa ký ban hành Kế hoạch Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, triển khai từ nay đến hết ngày 29/2/2024. Mục tiêu cụ thể là thành lập các đoàn công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các lực lượng, đơn vị, địa phương tổ chức đấu tranh hiệu quả với các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý, phụ trách. Các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết hiệu quả tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, gian lận thương mại, hàng giả, chuyển cơ quan điều tra khi phát hiện các dấu hiệu tội phạm …