Tết đến Xuân về, ai cũng mong được sum vầy bên gia đình trong niềm hạnh phúc trọn vẹn, đầm ấm. Với những công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mong ước ấy lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh và cũng là để đảm bảo an toàn nhiều người lao động đã tự nguyện ở lại địa phương nơi làm việc để đón Tết. Theo tổng hợp của các địa phương nơi có đông công nhân lao động như: Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố HCM, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Thái Nguyên…thì có khoảng 1,2 triệu người lao động ở lại không về quê đón Tết (chiếm tỷ lệ gần 50% người lao động ngoại tỉnh).

Từ tỉnh Kon Tum xuống thành phố Đà Nẵng lập nghiệp đã 3 năm nay, nhưng chưa lần nào chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền về quê đón Tết cùng con gái nhỏ và mẹ già. Chị Tuyền tâm sự: 2 năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công việc bấp bênh, đồng lương công nhân ít ỏi nên chị đành phải gửi con về nhờ mẹ già trông nom, nuôi dưỡng. Tết đến, nghĩ đến mẹ già, con gái thiếu hơi ấm của mẹ cũng không có cha sum vầy đón Tết, chị càng thêm chạnh lòng.

Không có điều kiện về quê đón Tết, các công nhân đều có chung tâm trạng nhớ nhà, chạnh lòng khi nhìn thấy cảnh đoàn tụ của những gia đình xung quanh. Có người năm nay là năm đầu tiên ở lại nhưng cũng có người đã 3 - 4 năm nay phải đón Tết xa quê. Trao đổi với VOV2, bà Trần Thị Thanh Hà - Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng Ban quan hệ lao động - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết để hỗ trợ, động viên người lao động nhất là với người lao động phải đón Tết xa nhà, người lao động nghèo, Tổng liên đoàn phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện hàng chục chuyến thăm, tặng quà cho công nhân, người lao động.

Ngoài việc thăm hỏi, tặng quà, nhiều chương trình như: “Tết sum vầy”, “Xuân bình an”; “Tết không xa nhà” cũng đã được Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố, triển khai thực hiện với nhiều hình thức sáng tạo nhưng vẫn đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Đây là dip mà công nhân và người lao động cảm nhận được sự xẻ chia và quan tâm của doanh nghiệp và công đoàn cơ sở. Cùng với việc tổ chức các chương trình vui Tết đón Xuân, Tổng Liên đoàn cũng đã trao tặng quà cho người lao động tại các khu công nghiệp mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng. Ước tính trong dịp Tết này sẽ có khoảng 8 triệu đoàn viên, người lao động được nhận quà với tổng số tiền là khoảng 2.400 tỷ. Ngoài ra Liên đoàn lao động 1 số tỉnh, thành cùng doanh nghiệp còn phối hợp với Vietjet và Bamboo trao tặng vé máy bay miễn phí giúp người lao động về quê đón Tết được thuận lợi.

Tết Nhâm Dần đang cận kề, để chăm lo cho đoàn viên, người lao theo đúng với tinh thần ‘thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid 19” Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chủ động xây dựng kịch bản rất chi tiết, rõ ràng phân chia theo từng khu vực, đồng thời tổ chức test thường xuyên cho người lao động ở lại ăn Tết hoặc những người đã di chuyển về quê rồi quay trở lại doanh nghiệp làm việc theo đúng quy định phòng chống dịch.

Năm nay vẫn sẽ là một năm khó khăn với doanh nghiệp và công nhân lao động. Sau 1 năm đầy biến động, phần tiền thưởng, quà Tết không chỉ mang giá trị vật chất, giúp người lao động có thêm kinh phí trang trải sinh hoạt, chuẩn bị đón Tết mà còn là sự động viên về mặt tinh thần, giúp đoàn viên, người lao động thêm tin tưởng, yên tâm sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp với Công đoàn.

Mời nghe âm thanh tại đây