Những giải pháp chiếu sáng thông minh hiện nay đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của người tiêu dùng về thiết bị chiếu sáng thông minh. Giờ đây không khó để sở hữu những nguồn thông minh, với những tính năng được ứng dụng công nghệ cao, mang tới những trải nghiệm vượt xa nhu cầu chiếu sáng của con người. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lumi Việt Nam cho biết, công nghệ chiếu sáng thông minh mà những doanh nghiệp thời 4.0 như của ông đang hướng tới hiện nay chính là điều khiển cùng lúc nhiều thiết bị, nhiều bóng đèn có thể sáng cùng nhau. Đây là một điểm rất mới trong những giải pháp của Lumi với độ tùy chỉnh rất cao. Khi sử dụng các giải pháp chiếu sáng thông minh khách hàng hoàn toàn có thể tùy chỉnh từng chiếc bóng đèn với màu sắc hay độ sáng tùy ý cho phù hợp với không gian và cảm xúc của mình.

Để làm được điều này thì giải pháp hiện đại được sử dụng trong chiếu sáng thông minh là việc mỗi đèn LED trong bộ giải pháp đều được gắn sẵn nhân kết nối không dây, cho phép thiết bị kết nối trực tiếp tới bộ điều khiển trung tâm và tùy biến kết nối với các đèn khác trong hệ thống. Điều này giúp các nhà thiết kế chiếu sáng có thêm sự linh hoạt và tính tùy biến trong việc thiết kế các giải pháp tự động hóa đèn hoặc điều khiển chúng từ xa thông qua điện thoại thông minh mà không bị giới hạn như việc kết nối nguồn bằng các công tắc gắn tường truyền thống.

Giải pháp chiếu sáng thông minh cho phép điều khiển bật hoặc tắt, hẹn giờ cài đặt với hệ thống đèn điện trong nhà thông qua điện thoại thông minh hoặc giọng nói. Cảm biến chuyển động gắn trần hoặc gắn tường sẽ điều khiển đèn bật sáng khi phát hiện chuyển động trong vùng cảm ứng và ngược lại. Đây là tính năng mang lại sự tiện nghi và an toàn, đặc biệt cho người già và trẻ nhỏ khi di chuyển vào buổi tối và cũng hiệu quả khi ứng dụng trong trường học. Ông Hoàng Tùng, chủ tịch HĐQT Trường liên cấp Tây Hà Nội – đơn vị đã ứng dụng giải pháp chiếu sáng thông minh trong học đường rất hài lòng với hệ thống đèn thông minh đang được sử dụng. Khi sử dụng các giải pháp chiếu sáng thông minh, ánh sáng trong lớp học được tự động điều chỉnh phù hợp với mắt học sinh, giúp các em học sinh thoải mái hơn trong các giờ học.

Ông Nguyễn Quân, nguyên Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, sử dụng giải pháp chiếu sáng thông minh không chỉ phục vụ đời sống của người dân mà còn góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội như năng lượng, nâng cao đời sống văn hóa của người dân… Tại lễ ra mắt Giải pháp chiếu sáng thông minh Lumi Smart Lighting vừa được tổ chức mới đây, những giải pháp công nghệ của Lumi đã được nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân đánh giá cao vì đã giúp đưa sản phẩm Made in Vietnam vươn ra thị trường thế giới, với tiêu chuẩn công nghệ Châu Âu.Tại buổi lễ ra mắt, bộ đèn thông minh Lumi sử dụng điều khiển không dây gồm các loại đèn Downlight, Spotlight, đèn Panel tấm vuông và dây LED được đánh giá cao vì đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu chiếu sáng của gia đình, văn phòng và trường học.

Hệ thống chiếu sáng thông minh giúp người sử dụng chủ động trong việc điều khiển ánh sáng trong ngôi nhà của mình. Đồng thời, giúp khách hàng tiết kiệm lượng điện năng tiêu thụ khá lớn nên hệ thống chiếu sáng rất cần thiết trong mỗi gia đình đặc biệt, những ngôi nhà có diện tích lớn hoặc nhiều tầng.