Sau 88 ngày tình hình đang tạm thời yên ổn thì xuất hiện ca nhiễm Covid-19 tại cộng đồng, BN 1342, được phát hiện tại TP Hồ Chí Minh đã buộc chúng ta phải bước vào một tình thế cam go mới. Điều đáng nói là ca bệnh xuất phát nguồn lây từ khu cách ly, là do sự thiếu ý thức của một vài cá nhân. Từ một lỗ hổng nhỏ, để giờ đây, lực lượng chức năng đang rốt ráo chạy đua từng phút, từng giờ, tập trung truy vết để ngăn chặn sự lây lan trước khi Covid-19 có nguy cơ xâm nhập vào những điểm trọng yếu như bệnh viện, trường học.

Sự việc này thêm một lần nữa cho thấy sự thiếu ý thức, vô trách nhiệm với cộng đồng của 1 vài cá nhân đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với xã hội, ảnh hưởng đến mọi mặt của đất nước. Đa số người dân đều bức xúc và cho rằng cần phải có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với trường hợp BN 1342. Và ngay trong ngày 3/12, Công an TP HCM đã chính thức khởi tố vụ án hình sự “Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” đối với BN 1342.

Theo nhà báo Phạm Ngọc Thủy, Tạp chí Kinh tế nông thôn Việt Nam, đây là việc làm kịp thời mang tính răn đe, làm gương cho những người có hành vi thiếu trách nhiệm với cộng đồng. “Tuy nhiên, để sự việc đáng tiếc này xảy ra lỗi chủ yếu do cá nhân BN 1342 nhưng cơ quan quản lý nơi bệnh nhân này làm việc và chính quyền cơ sở địa bàn mà bệnh nhân này sinh sống thực hiện cách ly tại nhà cũng không thể vô can bởi sự quản lý lỏng lẻo của mình” - nhà báo Phạm Ngọc Thủy nhấn mạnh.

Trong một diễn biến khác, do BN 1342 là nhân viên của Vietnam Airline nên trong mấy ngày vừa qua 1 số nhân viên của cơ quan này đã gặp phải sự kỳ thị của cộng đồng, bị ném tàn thuốc hay trứng thối vào người. Nhà báo Phạm Ngọc Thủy cho rằng không nên dùng một sự thiếu ý thức này để đả kích, lên án một sự thiếu ý thức khác, bởi rõ ràng nó sẽ dẫn đến những hệ quả xấu hơn. Cộng đồng cần bài xích những hành vi thiếu ý thức, vô trách nhiệm nhưng sự bài xích cũng cần có chuẩn mực.

Chúng ta đã có chế tài, có cơ sở pháp lý nhưng những vi phạm về phòng chống dịch bệnh vẫn xảy ra. Để ngăn chặn, cần có sự thay đổi các biện pháp tuyên truyền cũng như thường xuyên giám sát hơn nữa.

Bên cạnh đó, mỗi cá nhân không ai được phép đứng ngoài cuộc mà cần thể hiện trách nhiệm với cộng đồng để tránh những hậu họa khôn lường từ hành vi thiếu ý thức.