Ngân hàng chính sách xã hội Lục Ngạn - Điểm tựa cho người nghèo

Trước đây, gia đình chị Vi Thị Hạnh, dân tộc Nùng là một trong những hộ nghèo ở thôn Đấp, xã Sơn Hải, tỉnh Bắc Ninh. Hơn 1ha đất vườn đồi, vợ chồng chị chỉ canh tác ngô, đỗ, sắn nên thu nhập chẳng đáng là bao, trong khi ba người con đều đang tuổi ăn, học. Đang loay hoay không biết làm thế nào để phát triển kinh tế thì chị Hạnh được tiếp cận với nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội Lục Ngạn. Với số vốn 30 triệu đồng ban đầu, vợ chồng chị đầu tư mua cây giống và phát triển cây vải thiều.

Không chỉ có vậy, chị Hạnh còn tích cực tham gia các lớp tập huấn để học hỏi kinh nghiệm cũng như ứng dụng kỹ thuật chăm sóc cây trồng. Nhờ đó, vườn vải thiều phát triển xanh tốt, sai quả và sau ba năm cho thu hoạch. Mỗi mùa vải, gia đình chị thu được hơn 100 triệu đồng, nhờ đó, gia đình đã thoát nghèo.

Có lẽ bất cứ ai đến thăm gia đình chị Bế Thị Linh ở thôn Cầu Sắt, xã Sơn Hải cũng đều cảm thấy nể phục. Từ một hộ nghèo mà giờ đây, vợ chồng chị đã trở thành một trong những hộ có thu nhập khá ở địa phương. "Trước kia gia đình cũng rất khó khăn, không có kiến thức, ruộng lúa ít, chủ yếu là cây trồng nhưng phụ thuộc vào thời tiết. Mưa thuận thì dễ dàng nhưng không mưa là việc tưới tiêu gặp khó khăn", chị Linh kể.

Cầm trong tay 50 triệu đồng vay được của Ngân hàng Chính sách xã hội Lục Ngạn, chị Linh từng lo lắng làm không thành công thì chẳng những không thoát nghèo mà còn mang thêm nợ. Thế nhưng, với sự quyết tâm của bản thân và gia đình, chị Linh mạnh dạn khoan giếng, xây bể nước phục vụ tưới tiêu đồng thời đầu tư máy móc, mở rộng mô hình trồng vải thiểu và đã thu lại được kết quả cao. Đến nay gia đình chị có hơn 500 cây vải, 100 cây đào và nhãn. Thu nhập mỗi năm sau khi trừ mọi chi phí cũng được 100 triệu đồng.

Đây chỉ là hai trong số hàng nghìn hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội Lục Ngạn để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nhiều chương trình vay vốn đem lại hiệu quả cao:

Sơn Hải là xã mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Sơn Hải và xã Hộ Đáp, có gần 80% là đồng bào dân tộc Nùng, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao. Để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chính quyền xã tăng cường phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lục Ngạn hỗ trợ người dân vốn đầu tư phát triển sản xuất. Nhờ đó, bình quân mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1 - 2%.

"Ủy ban nhân dân xã xác định được ba nội dung cốt lõi: Thứ nhất, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền các chính sách cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Thứ hai, chỉ đạo, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc rà soát nhu cầu vay vốn của từng đối tượng và lập danh sách các hộ có nhu cầu, đủ điều kiện vay. Thứ ba, phối hợp tổ chức các điểm giao dịch để giải ngân kịp thời giúp cho các hộ vay vốn được tiếp cận nhanh chóng, qua đó góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo công ăn việc làm cho người dân trên địa bàn xã", ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Hải chia sẻ.

Trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lục Ngạn đã triển khai hiệu quả 14 chương trình tín dụng chính sách như: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo; Cho vay hộ mới thoát nghèo; Cho vay đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số; Cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn…

Ông Nguyễn Xuân Phú, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lục Ngạn cho biết, từng chương trình của Ngân hàng Chính sách xã hội đều có tác động to lớn đến đời sống vật chất và tinh thần của bà con nhân dân. Mỗi chương trình đều có một mục đích riêng, từ đó, mở rộng được đối tượng được tiếp cận với nguồn vốn vay để phát triển kinh tế gia đình.

Đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội Lục Ngạn đã giải ngân hơn 113 tỷ đồng cho hơn 1.350 lượt hộ vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Những năm gần đây, mức vay ưu đãi đã được nâng lên, tối đa là 100 triệu đồng/ 1 hộ, giải ngân nhanh chóng, thuận lợi. Nhờ vậy, các hộ có điều kiện mua sắm vật tư, thiết bị, máy móc, cây, con giống để sản xuất phù hợp với lợi thế địa phương.

Nhằm nâng cao hiệu quả vốn vay, Ngân hàng Chính sách xã hội Lục Ngạn cũng phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể địa phương, hình thành mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn từng thôn, đưa vốn vay ưu đãi đến đúng đối tượng. Đồng thời, thường xuyên tổ chức lồng ghép các chương trình chuyển giao công nghệ, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư đối với hội, tổ tiết kiệm và vay vốn, khách hàng vay vốn, hướng dẫn các hộ ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay.

"Sau khi giải ngân, Ngân hàng Chính sách xã hội Lục Ngạn cũng kiểm tra và hướng dẫn hộ vay sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Nhờ có nguồn vốn nên bà con đã triển khai phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo. Để chống tái nghèo, Ngân hàng áp dụng chính sách đặc thù tạo điều kiện cho các hộ vay vốn để duy trì, mở rộng mô hình sản xuất, tạo nguồn thu nhập ổn định", ông Nguyễn Xuân Phú, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lục Ngạn khẳng định./.