Từ ngày 11 đến ngày 13/9, tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) diễn ra Hội thảo quốc tế về Toán học Công nghiệp và Ứng dụng (ICIAM 2025). Hội thảo do Toán học Việt Nam và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phối hợp tổ chức và đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sự kiện này. Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà khoa học hàng đầu trong nước và thế giới.

Các báo cáo khoa học tại Hội thảo xoay quanh những chủ đề trọng tâm của toán học ứng dụng như: tối ưu hóa, mô phỏng số, hệ động, đại số tuyến tính, khoa học dữ liệu và các hướng nghiên cứu liên ngành gắn với nhu cầu của công nghiệp, công nghệ hiện đại.

Tại hội thảo, các nhà khoa học cùng trình bày những kết quả nghiên cứu mới, chia sẻ kinh nghiệm học thuật, đồng thời trao đổi về triển vọng phát triển của toán học ứng dụng trong bối cảnh toàn cầu hóa. Hội thảo đồng thời là cầu nối quan trọng thúc đẩy sự gắn kết giữa toán học hàn lâm và toán học ứng dụng, khẳng định vai trò của toán học trong việc giải quyết những thách thức của xã hội hiện đại.
Song song với hội thảo là Cuộc họp Hội đồng ICIAM, quy tụ đại diện của các hội toán học quốc gia và khu vực trên thế giới. Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa then chốt trong việc điều phối các hoạt động lớn của cộng đồng toán học công nghiệp và ứng dụng quốc tế; trong đó có việc chuẩn bị cho Đại hội ICIAM - sự kiện bốn năm một lần được coi là “thế vận hội” của toán học ứng dụng.
Đây là sự kiện khoa học quan trọng do Hội đồng Quốc tế về Toán học Ứng dụng và Công nghiệp (ICIAM) tổ chức thường niên.
ICIAM là tổ chức quốc tế quy tụ các Hội toán học về công nghiệp và ứng dụng trên toàn thế giới, có vai trò điều phối, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và gắn kết cộng đồng toán học trong việc giải quyết những vấn đề thực tiễn của khoa học, công nghệ và công nghiệp. Cuộc họp Hội đồng ICIAM được tổ chức luân phiên tại các quốc gia thành viên nhằm thảo luận chiến lược, hoạch định các định hướng lớn và củng cố mối liên kết trong cộng đồng toán học ứng dụng toàn cầu. Năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam được vinh dự đăng cai sự kiện này, dưới sự phối hợp tổ chức của Hội Toán học Việt Nam và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, cùng sự tham gia của nhiều nhà khoa học hàng đầu trong nước và quốc tế.
Trong khuôn khổ sự kiện, hội thảo quốc tế sẽ giới thiệu các báo cáo khoa học mời và báo cáo đóng góp xoay quanh những chủ đề trọng tâm của toán học ứng dụng như tối ưu hóa, mô phỏng số, hệ động, đại số tuyến tính, khoa học dữ liệu và các hướng nghiên cứu liên ngành gắn với nhu cầu của công nghiệp và công nghệ hiện đại. Đây là dịp để các nhà khoa học trình bày những kết quả nghiên cứu mới, chia sẻ kinh nghiệm học thuật, đồng thời trao đổi về triển vọng phát triển của toán học ứng dụng trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Chiều 12/9, tại trụ sở Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc đã tiếp thân mật các nhà toán học tham dự Hội thảo.

Hội thảo Quốc tế về Toán học Công nghiệp và Ứng dụng năm 2025 có sự góp mặt của 70 đại biểu là các nhà khoa học đến từ nhiều quốc gia: Đức, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hongkong, Ấn Độ, Nigeria, Hà Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Mexico, Anh, Canada, Singapore, Ba Lan, Úc, Tây Ban Nha, New Zealand, Brazil...
Đây là một diễn đàn học thuật cởi mở, không giới hạn trong phạm vi thành viên ICIAM, nhằm tạo cơ hội cho các nhà toán học trẻ và các nhà nghiên cứu trong nước được tiếp cận trực tiếp với những học giả quốc tế uy tín. Hội nghị cũng là cầu nối quan trọng thúc đẩy sự gắn kết giữa toán học hàn lâm và toán học ứng dụng, khẳng định vai trò của toán học trong việc giải quyết những thách thức của xã hội hiện đại.
Với sự đồng hành của VIASM, Hội Toán học Việt Nam cùng sự hiện diện của các diễn giả quốc tế hàng đầu, ICIAM 2025 tại Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành một dấu mốc quan trọng trong việc quảng bá toán học Việt Nam, nâng cao vị thế của khoa học trong nước, đồng thời đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của cộng đồng toán học công nghiệp và ứng dụng toàn cầu.

Việc Việt Nam được chọn làm nước chủ nhà của Hội nghị năm nay không chỉ khẳng định vị thế ngày càng được nâng cao của cộng đồng toán học Việt Nam, mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác nghiên cứu và kết nối quốc tế.