Chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã phát động Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ, lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam trên mạng xã hội.
“Tôi yêu Tổ quốc tôi” là một phong trào chủ lực, xuyên suốt của Hội Liên hiệp Thanh niên trên toàn quốc trong hơn chục năm qua.
Trong bối cảnh đất nước đang có những đổi thay căn bản và mạnh mẽ, chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới: kỷ nguyên vươn mình, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” có ý nghĩa như thế nào để tiếp sức cho thế hệ trẻ thể hiện tình yêu Tổ quốc – không chỉ bằng lời nói mà còn bằng những hành động cụ thể. Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đã trao đổi cùng phóng viên VOV2 về nội dung này:
“Tôi yêu Tổ quốc tôi” – không chỉ là cảm xúc cá nhân
PV: Thưa anh Nguyễn Tường Lâm, tình yêu gia đình, quê hương, đất nước là tình cảm luôn sẵn có trong tim mỗi người và sẽ được bồi đắp theo thời gian, trong quá trình chúng ta lớn lên, trưởng thành. Và tình yêu đối với quê hương đất nước không chỉ là cảm xúc cá nhân mà còn là động lực thôi thúc để mỗi người, nhất là thế hệ trẻ không ngừng rèn luyện, cống hiến qua từng hành động thiết thực, cụ thể ngay trên vị trí công tác, lao động của bản thân?\

Anh Nguyễn Tường Lâm: Đúng như bạn chia sẻ, tình yêu gia đình, quê hương, đất nước là mạch nguồn tình cảm tự nhiên, trong trẻo sẵn có trong mỗi chúng ta. Tình yêu ấy được nuôi dưỡng từ lời ru của mẹ, từ câu chuyện của bà, từ những trang sử hào hùng của dân tộc và lớn lên cùng chúng ta theo năm tháng.
Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay, tình yêu ấy không chỉ dừng lại ở những rung động cảm xúc hay những lời nói tự hào. Hơn bao giờ hết, tình yêu quê hương, đất nước cần được thể hiện, được chuyển hóa thành những hành động cụ thể, thiết thực, trở thành động lực mạnh mẽ để mỗi bạn trẻ chúng ta không ngừng rèn luyện, phấn đấu và cống hiến. Tôi tin rằng, sự chuyển hóa đó được thể hiện qua những phương diện rất gần gũi và cụ thể.
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc rằng, sứ mệnh của mình là khơi dậy, cổ vũ và tạo môi trường để tình yêu quê hương, đất nước của mỗi bạn trẻ được chuyển hóa thành hành động thông qua các chương trình, phong trào, tiêu biểu như phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Chúng tôi mong muốn tạo ra những không gian, những cơ hội để các bạn được rèn luyện, được cống hiến, được trưởng thành và biến tình yêu lớn lao của mình thành những giá trị cụ thể, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.
PV: Tình yêu Tổ quốc trong tim mỗi người là một tình cảm bất biến, nhưng cách thể hiện tình yêu đó có thể thay đổi phù hợp với từng thời kỳ. Hiện nay, trong thời đại 4.0 và đất nước đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ là lan tỏa tình yêu Tổ quốc trên mạng xã hội, theo anh, tuổi trẻ hôm nay có thể làm gì để thể hiện tình cảm lớn lao này?
Anh Nguyễn Tường Lâm: Tình yêu Tổ quốc là một tình cảm thiêng liêng, bất biến trong trái tim mỗi người Việt Nam, nhưng giá trị lớn nhất của tình yêu ấy chỉ được khẳng định khi nó được thể hiện bằng những hành động cụ thể, mang lại đóng góp thiết thực cho cộng đồng và đất nước.
Nếu các thế hệ cha anh đã hy sinh, chiến đấu để bảo vệ non sông thì thế hệ trẻ hôm nay đang đứng trên mặt trận mới – mặt trận tri thức, công nghệ và hội nhập quốc tế – để xây dựng một Việt Nam hùng cường. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, thu nhập cao, thanh niên không thể chỉ dừng lại ở khẩu hiệu hay những dòng trạng thái trên mạng xã hội. Yêu nước trong thời kỳ mới nghĩa là dám đảm nhận trách nhiệm, chủ động sáng tạo, sẵn sàng cống hiến để đồng hành cùng dân tộc bứt phá.
Để hiện thực hóa tinh thần ấy, tuổi trẻ hôm nay cần không ngừng nâng cao tri thức, kỹ năng và năng lực số; làm chủ công nghệ, trở thành lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức.
Chủ động khởi nghiệp, lập nghiệp gắn kết mục tiêu kinh tế với trách nhiệm xã hội; phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh bền vững, thân thiện môi trường, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.
Tích cực tham gia hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, bảo vệ Tổ quốc; góp phần gìn giữ an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.
Lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới bằng năng lực ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp liên văn hóa và những thành tựu, cống hiến cụ thể của bản thân.
Chúng ta đã chứng kiến những bạn trẻ Việt Nam đạt giải thưởng quốc tế về trí tuệ nhân tạo, các startup công nghệ vươn ra thị trường toàn cầu, hay những nhóm tình nguyện viên kịp thời có mặt tại các vùng thiên tai, dịch bệnh. Đó chính là những minh chứng sống động cho tình yêu Tổ quốc hôm nay.

Để thanh niên Việt Nam tự tin bước ra thế giới nhưng trái tim luôn hướng về Tổ quốc
PV: Với ưu thế về sức trẻ, lòng nhiệt huyết và tình yêu Tổ quốc sẽ tạo thành sức mạnh khát khao chinh phục những đỉnh cao và cống hiến ở người trẻ. Tuy nhiên, để biến những khát vọng thành hiện thực, khuyến khích thanh niên sáng tạo, dấn thân vào con đường nghiên cứu khoa học hay khởi nghiệp, làm giàu thì rất cần có những bệ phóng, những cơ chế, chính sách hỗ trợ, thưa anh?
Anh Nguyễn Tường Lâm: Thanh niên luôn là lực lượng xung kích, tiên phong trên mọi lĩnh vực. Sức trẻ và lòng yêu nước nếu được khơi dậy, định hướng và hỗ trợ đúng cách sẽ trở thành động lực mạnh mẽ để thanh niên vươn tới những thành tựu lớn, từ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo đến khởi nghiệp, làm giàu chính đáng.
Để biến khát vọng thành hiện thực, theo tôi, cần đồng bộ nhiều nhóm giải pháp:
Thứ nhất, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích thanh niên tham gia nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Điều này bao gồm các gói hỗ trợ vốn, tín dụng ưu đãi, quỹ đầu tư mạo hiểm cho thanh niên; chính sách ưu tiên tiếp cận đất đai, hạ tầng sản xuất và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh.
Thứ hai, xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và sáng tạo, kết nối chặt chẽ giữa nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cơ sở giáo dục, tạo ra môi trường thuận lợi để ý tưởng được thử nghiệm, phát triển và thương mại hóa.
Thứ ba, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng và tri thức, đặc biệt là năng lực số, kỹ năng quản trị, khả năng hội nhập quốc tế, để thanh niên không chỉ dám nghĩ, dám làm mà còn đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
Thứ tư, tôn vinh, nhân rộng những tấm gương thanh niên điển hình, khơi dậy cảm hứng và tạo hiệu ứng lan tỏa, để tinh thần dấn thân và sáng tạo trở thành nét đặc trưng của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới.
Có thể nói, khi bệ phóng về cơ chế, chính sách và môi trường đã sẵn sàng, cộng với sức trẻ, trí tuệ và tình yêu Tổ quốc, thanh niên Việt Nam hoàn toàn có thể chinh phục những đỉnh cao mới, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng.
PV: Thưa anh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam sẽ làm gì để đồng hành, hỗ trợ, định hướng cho bạn trẻ nhằm tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tình yêu Tổ quốc, mong muốn khẳng định bản thân và tinh thần cởi mở, sẵn sàng hội nhập với thế giới?
Anh Nguyễn Tường Lâm: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xác định, đồng hành với thanh niên trong thời kỳ hội nhập không chỉ là tổ chức các hoạt động phong trào, mà là kiến tạo một hệ sinh thái phát triển cho thế hệ trẻ. Chúng tôi muốn tạo ra những bệ phóng, mạng lưới kết nối và cơ chế hỗ trợ lâu dài, để thanh niên Việt Nam tự tin bước ra thế giới, nhưng trái tim luôn hướng về Tổ quốc.
Trước hết, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” sẽ tiếp tục được đổi mới nội dung và hình thức, gắn chặt với nhu cầu, mối quan tâm của thanh niên từng giai đoạn; biến tình yêu Tổ quốc thành hành động cụ thể, thiết thực trong học tập, lao động, sáng tạo và cống hiến.
Hội sẽ tạo môi trường rèn luyện và phát triển toàn diện thông qua hoạt động tình nguyện, khởi nghiệp sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, học ngoại ngữ, giao lưu quốc tế… để thanh niên nâng cao năng lực, bản lĩnh và kỹ năng hội nhập.
Chúng tôi cũng kết nối và huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thanh niên từ vốn, tri thức, cơ hội nghề nghiệp đến đào tạo kỹ năng mềm và năng lực số, đặc biệt chú trọng nhóm thanh niên yếu thế, vùng sâu vùng xa, và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài. Mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu sẽ tiếp tục được mở rộng, các tổ chức Hội ở các quốc gia sẽ được thành lập thêm, kết nối các thế hệ người Việt thành đạt với thanh niên trong nước, để truyền cảm hứng giữ gìn gốc Việt và khẳng định bản sắc trong môi trường quốc tế.
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam sẽ tôn vinh và lan tỏa hình ảnh thanh niên Việt Nam tích cực, bản lĩnh thông qua tôn vinh các gương thanh niên điển hình tiên tiến, nhân rộng những mô hình hay, câu chuyện đẹp; khuyến khích mỗi bạn trẻ mang câu chuyện Việt Nam ra thế giới – từ một dự án khởi nghiệp dựa trên giá trị bản địa, một sáng kiến cộng đồng, đến một sản phẩm văn hóa sáng tạo – để hội nhập không chỉ là học hỏi, mà còn là hành trình lan tỏa niềm tự hào dân tộc.
PV: Trân trọng cảm ơn anh!