Ngày 29/8/2026, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Thông báo số 159-TB/VPTW về kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế.
Theo kết luận, thời gian qua, công tác an sinh xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Cả nước có 99,1 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm 96,9% dân số; khoảng 2,5 triệu người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Các chính sách giảm nghèo, tín dụng, nhà ở, giáo dục, y tế, việc làm, cứu trợ thiên tai đã trở thành điểm tựa của hàng triệu gia đình.
Tuy nhiên, chính sách an sinh xã hội vẫn còn những bất cập. Chất lượng dịch vụ ở một số nơi hạn chế; nhiều người có bảo hiểm y tế vẫn ngại đi khám do thủ tục và chi phí liên quan. Lao động phi chính thức, lao động nền tảng, lao động di cư chưa được bảo vệ đầy đủ; khoảng cách phát triển giữa các vùng, nhóm dân cư còn lớn.
Việt Nam cũng đang đối mặt với áp lực già hóa dân số. Hiện cả nước có hơn 17 triệu người cao tuổi; dự báo đến năm 2036, người từ 60 tuổi trở lên sẽ chiếm khoảng 20% dân số. Thiên tai, dịch bệnh, tự động hóa và biến động thị trường lao động tiếp tục tạo ra những dạng tổn thương mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, an sinh xã hội là trách nhiệm của Nhà nước và toàn xã hội, là đầu tư cho con người và tương lai đất nước. Chính sách phải lấy người dân làm trung tâm, gia đình và cộng đồng làm nền tảng, cấp cơ sở là tuyến đầu hành động.
Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu cơ bản hình thành hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm, số hóa, bảo đảm sàn an sinh tối thiểu cho tất cả người dân. Đến năm 2045, hệ thống này hướng tới chuẩn mực của các nước phát triển có thu nhập cao, với dịch vụ chất lượng, tài chính bền vững, quản trị minh bạch và khả năng ứng phó nhanh trước rủi ro.
Chính phủ được yêu cầu khẩn trương xây dựng Cơ sở dữ liệu an sinh xã hội quốc gia, kết nối với dữ liệu dân cư, bảo hiểm, thuế, việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở và thiên tai. Mỗi người dân có một hồ sơ an sinh theo vòng đời, giúp cơ quan chức năng chủ động phát hiện và hỗ trợ đúng đối tượng.
Kết luận nhấn mạnh, hiệu quả của chính sách không chỉ được đánh giá qua số lượng văn bản, số người thụ hưởng hay số tiền đã chi, mà quan trọng hơn là những thay đổi thực chất trong đời sống và niềm tin của nhân dân. Tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” cần được cụ thể hóa bằng những kết quả thiết thực, có thể kiểm tra, giám sát./.
