“Sân chơi cho trẻ” không chỉ là khuôn viên, điểm vui chơi công cộng để trẻ chạy nhảy, chơi đùa… mà bao gồm nhiều yếu tố nhằm phát triển văn hóa, tinh thần của trẻ em thông qua vui chơi, giải trí. Thực tế là lâu nay, các hoạt động dành cho thiếu nhi còn khá đơn điệu, nơi có nơi không, hoặc có cũng như không bởi sự nhàm chán, thiếu sức hút, dẫn đến chính trẻ cũng không cảm thấy mặn mà.

Để đáp ứng nhu cầu sân chơi mùa hè cho trẻ, các khoá học kỹ năng sống, nghệ thuật, giải trí, các hoạt động tập thể cho trẻ em như trại hè, học kỳ quân đội… được hình thành từ vài năm nay. Thế nhưng, thời gian tham gia ngắn, chi phí lại không hề nhỏ nên chưa thực sự thu hút được các gia đình.

Còn có một thực tế đáng buồn khác là nhiều địa phương xây dựng nhà văn hóa, sân chơi cho trẻ nhưng cũng chỉ để cho có, hoặc làm tụ điểm cho các hoạt động của người lớn, chứ không thực sự phục vụ nhu cầu của trẻ.

Chính vì thế, kỳ nghỉ hè của đa số trẻ em thành phố là quẩn quanh trong bốn bức tường và suốt ngày ôm ti vi, điện thoại hoặc tận dụng bất cứ chỗ trống nào ở vỉa hè, lòng đường… để vui chơi. Còn ở các địa phương nhất là vùng sông nước, các em có thể rủ nhau đi bơi sông, hồ. "Như vậy, việc thiếu sân chơi đã dẫn đến nhiều hệ lụy, từ hạn chế khả năng vận động cho đến tư duy cũng như sự phát triển bình thường của các em, đó là chưa kể tới những nguy cơ tiềm ẩn như tai nạn giao thông, đuối nước…", bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Trưởng ban Giám sát tư vấn bảo vệ quyền trẻ em, Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhấn mạnh.

Trong một xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu vui chơi giải trí của trẻ em ngày càng cao, để mỗi dịp nghỉ hè trẻ có đầy đủ chỗ chơi an toàn và lành mạnh thì cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, nhà trường cũng như của mỗi người dân. Và có lẽ, cần bắt đầu từ những việc làm cụ thể, nhỏ nhất, như: thay mới, lắp đặt trang thiết bị vui chơi; tổ chức các phương thức hoạt động hiệu quả, hữu ích tại các điểm vui chơi... Về lâu dài, việc quy hoạch mạng lưới sân chơi cho trẻ em từ thành thị đến nông thôn cũng cần được tính đến.

Bên cạnh đó, việc vận động các nguồn lực để xây dựng, cải tạo các điểm sinh hoạt, vui chơi giải trí cho trẻ em; quan tâm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt... cũng là những giải pháp cần phải được hết sức coi trọng, nhằm đảm bảo mọi trẻ em đều có cơ hội được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện. Sự tham gia của toàn xã hội trong việc tạo sân chơi cho trẻ cũng chính là cách để chúng ta cùng chung tay thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trước nạn xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích, thiên tai, dịch bệnh…

Có thể nói, hè là một dịp vô cùng ý nghĩa với trẻ. Đây là thời điểm mà có lẽ bất cứ trẻ em nào cũng mong muốn có được những ngày nghỉ ngơi theo đúng nghĩa. Trẻ em có quyền được học hành, nhưng cũng có quyền được vui chơi, giải trí. Hãy tạo ra những sân chơi ngày hè đúng nghĩa cho trẻ, giúp trẻ có cơ hội được trải nghiệm, cũng là để phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần, rèn luyện những kỹ năng sống cần thiết… Đó chính là trách nhiệm của mỗi người lớn chúng ta.

Mời nghe âm thanh tại đây: